13/08/2011 - 08:43

Các nhà ngoại giao Libye tẩu tán tài sản

Các quan chức Đại sứ quán Libye ở Luân Đôn được cho là đã bán hết tài sản của cơ quan này trước khi họ bị chính phủ Anh trục xuất.

Tháng trước, Luân Đôn tuyên bố chính thức công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của phe đối lập là chính quyền hợp pháp duy nhất ở Libye và sẽ trục xuất các nhà ngoại giao thuộc chế độ Muammar Gadhafi. Ngày 12-8, Báo Guardian cho hay các phái viên của chính quyền ông Gadhafi đã bán hết xe cộ và mọi thứ có thể ở đại sứ quán, trước khi nó được NTC mở cửa trở lại hôm 9-8. Một quan chức cấp cao của Anh cho biết một số sứ quán khác của Libye cũng đang tiến hành bán tháo tài sản để gom góp tiền cho chính quyền Gadhafi. Người này nói rằng tình hình tài chính của ông Gadhafi đang ngày càng túng thiếu, không bảo đảm nguồn lực để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang của mình.

m Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng đối lập tại Libye ngày 11-8 đã chiếm được khu vực dân cư nằm cách khu vực tập trung nhiều cơ sở hóa dầu và cảng biển của thành phố Brega 15km về phía Đông. Cùng ngày, các tay súng đối lập cũng chiếm được ngôi làng Bir Shuaib và thị trấn nhỏ Nasser gần thành phố Zawiyah - cách Thủ đô Tripoli 50km về phía Tây và nằm trên tuyến đường huyết mạch nối Tripoli tới nước láng giềng Tunisie.

THANH TRÚC (Guardian, TTXVN)

Chia sẻ bài viết