18/09/2011 - 07:58

Các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới cứu trợ Eurozone

Các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã nhất trí chung tay hành động để cứu giúp các ngân hàng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang gặp khó khăn, tạo cho họ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận những nguồn tài trợ bằng đồng USD.

Nguồn tin từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm qua cho biết FED sẽ phối hợp với 4 ngân hàng lớn gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ bơm một khối lượng lớn đồng bạc xanh (chứ không phải đồng euro) vào các ngân hàng châu Âu, đủ cho những ngân hàng thương mại này hoạt động đến hết năm.

Theo kế hoạch vừa thỏa thuận, bắt đầu từ tháng 10 tới, FED sẽ cùng 4 ngân hàng trên bơm một lượng USD không hạn chế vào ECB, sau đó ECB sẽ giải ngân cho các ngân hàng thương mại châu Âu đang gặp khó khăn. Các ngân hàng thương mại châu Âu sẽ được vay USD theo nhu cầu với thời hạn 3 tháng thay vì giới hạn một tuần như hiện nay.

Đây là hình thức cứu trợ mà FED từng áp dụng năm 2007 và tháng 5-2010 để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Với gói cứu trợ này, các ngân hàng châu Âu sẽ có thêm thời gian để xoay xở với những khoản tiền nợ lớn mà Hy Lạp, Ireland và một số nước châu Âu không có khả năng thanh toán.

Quyết định bơm tiền vào hệ thống ngân hàng châu Âu, chứ không phải hệ thống ngân hàng tại Mỹ, được nhìn nhận là một bước đi đúng đắn của FED. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại, không giống như 4 ngân hàng trung ương chỉ dùng các khoản tiền họ có để tài trợ cho ECB, FED có thể lại chọn phương án in thêm tiền và việc làm đó sẽ càng khiến đồng USD mất giá.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết