22/04/2010 - 10:29

Các hãng nước ngọt Mỹ gặp khó ở Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình phản đối Coca-Cola khai thác quá mức nguồn nước.

Chính quyền bang Kerala (miền Nam Ấn Độ) mới đây đã yêu cầu Coca-Cola đóng 47 triệu USD tiền phạt vì làm ô nhiễm đất nông nghiệp và sử dụng quá nhiều nước ngầm tại nhà máy của mình. Tương tự, PepsiCo cũng được lệnh cắt giảm 2/3 lượng nước sử dụng. Việc điều tra hai nhà máy này được tiến hành sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối của nông dân trong nhiều năm qua. Họ cho rằng hai hãng nước ngọt hàng đầu thế giới của Mỹ đã chiếm dụng gần hết nguồn nước trong vùng khiến họ thiếu nước tưới tiêu, đồng thời thải ra loại nước chứa các hóa chất độc hại làm cho đất đai trở nên cằn cỗi. Tuy nhiên, Coca-Cola và PepsiCo đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại họ.

Theo báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 3, khoảng 60% tầng ngậm nước ở Ấn Độ sẽ bị suy kiệt trong vòng 15 năm nữa nếu xu hướng khai thác nước ngầm bừa bãi vẫn tiếp diễn. Các chuyên gia môi trường nhận định xung đột giữa nông dân và doanh nghiệp có thể sẽ gia tăng do chính phủ quản lý kém việc sử dụng nguồn nước.

T.TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết