22/03/2012 - 22:57

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng:

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có lò sấy, nhà máy xay xát

(CT)- Ngày 22-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ và Viện lúa ĐBSCL tổ chức Hội nghị “Đề xuất các giải pháp cho sấy lúa vụ hè thu ở ĐBSCL”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học viện, trường, doanh nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL và TP HCM.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hằng năm ĐBSCL xuống giống 1,55 triệu héc-ta (vụ đông xuân) với sản lượng lúa đạt 10-11 triệu tấn; vụ hè thu 1,6 triệu héc-ta cho sản lượng 7-8 triệu tấn, vụ thu đông xuống giống khoảng 0,6 triệu héc-ta với sản lượng trên 3 triệu tấn. Ngoài ra còn có 0,3 triệu héc-ta lúa mùa, sản lượng 1,5 triệu tấn. Lúa hè thu có độ ẩm cao, trong khi năng lực sấy lúa của trên 9.600 lò sấy mới đáp ứng khoảng 32-34% sản lượng lúa trong vùng. Tỷ lệ lúa bị hao hụt do khâu phơi sấy trong vụ hè thu ở ĐBSCL khoảng 4%, thậm chí lên đến 20% do phơi sấy không kịp thời và đúng cách. Theo ngành nông nghiệp, đến nay chỉ có 4 địa phương ( TP Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, An Giang) có năng lực sấy lúa đạt tỷ lệ 40% sản lượng lúa trở lên trong vụ hè thu, các địa phương còn lại chỉ mới sấy được khoảng 3-39% trên sản lượng lúa hè thu.

Tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng, để giảm tỷ lệ hao hụt và nâng cao chất lượng giá trị lúa gạo, phải tăng cường sấy lúa không chỉ cho vụ hè thu mà cả vụ đông xuân và thu đông. Trước mắt, cần rà soát, củng cố năng lực hoạt động của các lò sấy hiện có; đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình sấy lúa, nhất là các mô hình sấy lúa theo hướng sấy lúa dịch vụ, sấy lúa ở vùng sản xuất tập thể (cánh đồng mẫu lớn, hợp tác xã, tổ hợp tác...) và sấy ở các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi hơn về vốn cho việc đầu tư phát triển các lò sấy lúa và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận các nguồn vốn vay.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng cho biết, sấy lúa theo qui mô nông hộ nhỏ lẻ hiện không còn phù hợp với yêu cầu phát triển. Các địa phương vùng ĐBSCL cần khuyến khích phát triển các lò sấy lớn tại các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu, các doanh nghiệp và cơ sở chuyên làm dịch vụ sấy lúa, các mô hình sản xuất tập thể. Nhà nước sẽ có các cơ chế ràng buộc để hướng tới 100% doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có lò sấy, nhà máy xay xát lúa gạo. Hiện nay, tỉnh An Giang có các cách làm khá hay trong việc ưu đãi đầu tư làm lò sấy, tỷ lệ sấy lúa của tỉnh vụ hè thu đạt tới 70%. Thứ trưởng Bùi Bá Bổng yêu cầu Viện lúa ĐBSCL rà soát đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các mô hình sấy lúa hiện nay để có biện pháp củng cố phát triển trong thời gian tới.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết