20/08/2010 - 21:32

VÒNG 2 GIẢI NGOẠI HẠNG ANH 2010-2011, NGÀY 21-8

Các "đại gia" sẽ thắng, nhưng không dễ...

 Sự trở lại của Fabregas sẽ giúp Arsenal sắc bén hơn? Ảnh: AFP  

“Nghiền nát” West Brom 6-0, Chelsea gởi lời cảnh báo đến các đối thủ trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Đội trưởng John Terry tự tin khẳng định: mục tiêu tối thiểu của The Blues là lặp lại “cú đúp”. Đội hình, lối chơi của Chelsea vẫn ổn định dù mùa này họ bán đi một số cầu thủ: Joe Cole, Michael Ballack, Carvalho. Didier Drogba tiếp tục là “sát thủ” trên hàng tiền đạo khi anh lập cú hat-trick vào lưới West Brom. Các vệ tinh của “voi” Bờ Biển Ngà như: Lampard, Malouda... đều có phong độ cao. Tiền vệ phòng ngự Michael Essien đã bình phục chấn thương, kết hợp với John Mikel tạo thành lá chắn phòng ngự từ xa hiệu quả, giúp tiền vệ Frank Lampard rảnh chân tham gia tấn công.

Nhưng dù sao West Brom quá yếu chưa thể là “thuốc thử” đúng liều với Chelsea. Trong chuyến làm khách trên sân của Wigan cuối tuần này, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn thận trọng. Cách đây 12 tháng, Chelsea từng nuốt “chén đắng” trước Wigan với tỷ số 1-3. Trong khi đó, tuyến phòng ngự của Chelsea đang bị hổng bởi trung vệ Carvalho sang Real Madrid trong khi tiền vệ phòng ngự người Brazil Ramires đến từ CLB Benfica còn quá mới.

Wigan dường như chưa hết “sốc” sau khi trận thua 0 - 4 trước đội bóng mới thăng hạng Blackpool. Nội tình của Wigan đang rối ren khi hai cầu thủ trụ cột trên hàng tấn công là N’Zogbia và Rodallega rục rịch ra đi; tiền vệ cánh Victor Mose thì đang chấn thương. Tiền đạo tân binh người Argentina Mauro Boselli có thể là bất ngờ với hàng phòng ngự đối phương, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Với tình thế khó khăn hiện nay, Wigan khó chống lại Chelsea dù có thể các học trò của HLV Martinez sẽ “tử thủ”. Dự đoán: Chelsea thắng.

Arsenal cũng quyết tâm giành trận thắng đầu tiên khi tiếp Blackpool - “hiện tượng” ở vòng 1. Dù hòa Liverpool vừa qua, nhưng HLV Arsène Wenger có thể hài lòng về tinh thần chiến đấu của “pháo thủ” trên sân Anfield. Arsenal vẫn tấn công đẹp mắt với khả năng phối hợp tốt giữa những tiền vệ Nasri, Rosicky và tiền đạo mới chiêu mộ Chamakh. Chamakh cùng Van Persie được chờ đợi sẽ trở thành cặp tiền đạo nguy hiểm như Henry - Bergkamp những năm trước. Nhạc trưởng Fabregas sẽ ra sân ở trận tiếp Blackpool để cùng tài năng trẻ Wilshere tạo ra hai ngòi nổ lợi hại. Tuy nhiên, vấn đề của Arsenal nằm ở hàng phòng ngự bởi thủ môn Amulnia đã qua thời đỉnh cao, phản xạ chậm chạp còn thủ môn dự bị Fabianski cũng hay mắc sai lầm. Điều này khiến ban lãnh đạo Arsenal đang sốt ruột tìm thủ thành mới có đẳng cấp. Vị trí trung vệ thiếu Laurent Kiscielny bị treo giò còn Djourou chấn thương có nguy cơ sẽ là “tử huyệt” của Arsenal.

Từng đá tấn công cởi mở khi thắng Wigan, nhưng nhiều khả năng Blackpool sẽ chuyển sang chiến thuật phòng ngự số đông khi đối phó với “pháo thủ” trên sân Emirates. Blackpool có nhiều cầu thủ tốt trong đội hình cộng với sự hưng phấn tâm lý sẽ gây khó khăn cho Arsenal. Lối chơi đồng đội khá ăn ý cùng quyết tâm chiến đấu để kiếm điểm trụ hạng từ đầu cũng là cơ sở để người hâm mộ Blackpool hy vọng. Tuy nhiên, trước Arsenal trội hơn về mọi mặt, Blackpool sẽ khó chia điểm chứ chưa nói chiến thắng.

Dự đoán: Arsenal thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết