20/08/2021 - 05:57

Các cấp Hội Sinh viên góp sức đảm bảo an toàn giao thông 

Qua nửa nhiệm kỳ (2018-2023) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên (HSV) TP Cần Thơ, các cấp HSV đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động giáo dục kiến thức pháp luật, trong đó có các quy định về an toàn giao thông (ATGT) cho hội viên, sinh viên. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, các cấp HSV thành phố đã thực hiện 18 công trình về tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Các công trình tập trung tuyên truyền về văn hóa giao thông, phát quang bụi rậm, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, sửa chữa đường giao thông. Hình thức và nội dung triển khai ngày càng đa dạng, phong phú, như: vẽ bích họa tuyên truyền về các quy định ATGT, mô hình trực quan “Công viên giao thông” tại các trường học. Đồng thời, thành lập đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ các địa phương tham gia xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an toàn”. Theo đó, sinh viên phối hợp đoàn viên, thanh niên địa phương phát tờ bướm tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị; tổ chức sinh hoạt hè, phổ biến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ thực hiện công trình “Công viên giao thông” tại Trường TH Nguyễn Việt Hồng (quận Ô Môn). (Ảnh chụp thời điểm chưa tái bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: CTV

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ thực hiện công trình “Công viên giao thông” tại Trường TH Nguyễn Việt Hồng (quận Ô Môn). (Ảnh chụp thời điểm chưa tái bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: CTV

Các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” đều được HSV các trường triển khai thường xuyên. Qua đó, bình quân mỗi sinh viên có 5 ngày tình nguyện trong năm học. Nhiều đơn vị đã xây dựng đội hình chuyên, thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo ATGT. Điển hình như HSV Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã thành lập Đội hình chuyên sửa chữa, lắp đặt chiếu sáng công cộng và Đội hình vẽ tranh tuyên truyền. Bình quân mỗi năm học, các đội hình thực hiện từ 4-5 công trình góp phần giúp các địa phương nâng chất các tiêu chí văn minh đô thị. Hay như công trình “Công viên giao thông” tại Trường TH Nguyễn Việt Hồng (quận Ô Môn), do sinh viên trường thực hiện nhằm xây dựng mô hình trực quan sinh động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh. Đây là mô hình được HSV thành phố chỉ đạo tiếp tục nhân rộng ở các trường học trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, từ đầu năm 2020 đến nay, có hơn 50.000 lượt sinh viên tham gia trực tại các chốt kiểm soát y tế. Ngoài nhiệm vụ ghi nhận thông tin người dân vào thành phố, các tình nguyện viên còn hỗ trợ ngành chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp HSV tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong sinh viên. Trong đó, lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật về ATGT. HSV thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, chú trọng thành lập các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn của sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; an toàn giao thông...

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết