13/06/2009 - 06:20

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII

Các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn trước đại biểu Quốc hội

Sáng 12-6, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến việc điều hành xuất khẩu gạo; về sản xuất công nghiệp ô tô; quản lý và phát triển thị trường nội địa...

Để gạo tồn đọng, trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu? Đó là ý kiến chất vấn đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, ngay sau khi Bộ trưởng báo cáo về tình hình xuất khẩu gạo. Tính đến hết ngày 31-5-2009, xuất khẩu gạo đạt xấp xỉ 3 triệu tấn, trị giá trên 1,2 tỉ USD (cùng kỳ 2008 xuất khẩu 2,7 triệu tấn); dự kiến tháng 6-2009 sẽ xuất khẩu 650 ngàn tấn gạo. Vụ hè thu năm nay dự báo sản lượng gạo hàng hóa sẽ đạt khoảng 2 triệu tấn. Tính chung, năm 2009 sẽ hoàn thành chỉ tiêu định hướng của Chính phủ là xuất khẩu gạo từ 4,5 đến 5 triệu tấn...

Về cơ chế xuất khẩu gạo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu gạo trên cơ sở dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Công Thương dự báo lượng gạo hàng hóa có khả năng xuất khẩu và thực hiện nhiệm vụ đàm phán với các nước để cam kết xuất khẩu vào từng thị trường. Hiệp hội Lương thực điều phối xuất khẩu căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ và đăng ký của doanh nghiệp. Tổ chức của Hiệp hội Lương thực hoạt động theo Điều lệ của hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; định kỳ bầu ra ban lãnh đạo. Nhân sự của Hiệp hội do các doanh nghiệp bầu chọn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện điều phối xuất khẩu gạo theo hai loại hợp đồng là hợp đồng của Chính phủ và hợp đồng thương mại. Chính phủ giao cho Hiệp hội điều hành các Tổng công ty lương thực xuất khẩu gạo theo hợp đồng của Chính phủ để bảo đảm tiến độ đã cam kết với các nước. Số gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại chiếm khoảng 47% do các doanh nghiệp khai thác thị trường nhưng phải đăng ký với Hiệp hội để bảo đảm thống nhất giá...Với kết quả trên, không thể phủ nhận vai trò của Hiệp hội lương thực trong việc xuất nhập khẩu gạo - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Không đồng tình với giải trình của Bộ trưởng Công Thương, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết cho rằng: Khả năng xuất khẩu năm 2009 của nước ta khoảng trên 6 triệu tấn, nhưng chỉ tiêu xuất khẩu mới ở mức 5 triệu tấn, Bộ trưởng đánh giá thế nào về việc điều hành xuất khẩu gạo hiện nay? Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều hành xuất khẩu có đảm bảo tính pháp lý, công bằng, hiệu quả không? Làm gì để tránh tồn đọng lúa gạo như năm qua? Đại biểu Tuyết nhấn mạnh đến hậu quả mà người nông dân phải chịu khi quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo hồi giữa năm 2008.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nhận trách nhiệm trước cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội, vì lợi ích của người nông dân và lợi ích quốc gia, Bộ Công Thương sẽ cố gắng giải quyết tốt việc xuất khẩu gạo. Về giải quyết gạo tồn đọng, Bộ trưởng cho biết: Thường trực Chính phủ đã họp nhiều lần và cho hướng để Bộ Công Thương và các bộ liên quan xử lý gạo tồn. Vụ hè thu dự kiến khoảng 2 triệu tấn, nhưng thiếu kho, lượng kho không còn chứa được nhiều. Vì vậy, Thủ tướng đã giao cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng thêm kho chứa đạt chất lượng và dung lượng chứa tốt hơn. Hiện nay, Thái Lan trữ gạo đến 3 năm vẫn đảm bảo chất lượng. Về những hạn chế trong điều hành xuất khẩu gạo của Hiệp hội Lương thực, Bộ trưởng cho biết: Ngày 5-6, Thủ tướng tiếp tục giao cho Hiệp hội rà soát tình hình xuất khẩu gạo và yêu cầu hiệp hội tăng cường tính minh bạch các hợp đồng xuất khẩu gạo; đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT về xuất khẩu gạo.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Ba (Khánh Hòa) về sản xuất công nghiệp ô tô đang ở tình trạng lắp ráp... Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận: Đây là một thực tế nhiều năm qua, nước ta mới giải quyết “cái lãi” về lao động, chưa có tăng giá trị gia tăng. Thời gian gần đây, một số sản phẩm công nghiệp đã tạo ra giá trị gia tăng. Riêng ô tô tải, xe buýt, tỷ lệ nội địa hoá đã đạt 50-60%; động cơ hai dòng xe này, nước ta đang chế tạo...và tỷ lệ nội địa hóa sẽ tăng 80% trong vài năm tới. Ngành công nghiệp tàu thủy đã xây dựng nhà máy chế tạo động cơ thủy tới 3000 mã lực và nhà máy chế biến thép tấm để làm vỏ tàu... Như vậy, công nghiệp đóng tàu thủy cũng sẽ có giá trị gia tăng.

Về tình hình gian lận thương mại, quần áo ngoại nhập nhiễm độc... sẽ được xử lý thế nào? - Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phú Thọ) chất vấn. Bộ trưởng Công Thương giãi bày: Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp các lực lượng chức năng tích cực kiểm soát, nhưng kết quả chưa làm hài lòng cử tri cả nước. Gian lận thương mại làm ảnh hưởng sức khỏe người dân và gây sức ép với sản xuất trong nước... Công tác quản lý thị trường còn khó khăn, điều hành còn hạn chế. Cả nước có 6.000 cán bộ quản lý thị trường, mỗi tỉnh khoảng 80 người; riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 1.000 người; còn 5.000 người chia cho 61 tỉnh, thành khác. Chính phủ đồng ý bổ sung biên chế 1.000 cán bộ quản lý thị trường cho các tỉnh biên giới, các tỉnh có phức tạp về thị trường và sẽ tăng cường phương tiện công vụ và tăng cường phối hợp với các lực lượng khác mới có kết quả cao.

Kết luận phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Những câu hỏi sát thực tiễn, từ việc lớn đến việc nhỏ, sự chuẩn bị khá chu đáo. Bộ trưởng trả lời không dài như những lần trước; đủ rõ các vấn đề. Chủ tịch Quốc hội đã lưu ý một số nội dung Bộ Công Thương cần quan tâm giải quyết: Kích cầu phải quan tâm đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, cả vùng nông thôn, tránh lợi dụng kích cầu thành cơ chế xin cho, kích cầu phải gắn với cơ cấu lại công nghiệp, ngành, cơ cấu sản phẩm và hình thức sở hữu. Cần quan tâm phát triển thị trường nội địa, khuyến khích nhân dân dùng hàng trong nước; làm tốt công tác dự báo và rà soát lại bộ máy điều hành xuất khẩu gạo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

* Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (QH).

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp trả lời chất vấn của 14 đại biểu QH, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính là giáo dục mầm non, quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông. Trong phần trả lời của mình, Bộ trưởng đã cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin mà đại biểu yêu cầu, đồng thời khẳng định Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm giải quyết thấu đáo các vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm.

Trả lời chất vấn của đại biểu Hồ Quốc Dũng (Bình Định) và nhiều đại biểu khác liên quan đến hiện trạng giáo dục mầm non nước ta hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, số liệu thống kê chính thức cho thấy có 51% các em học các trường mầm non ngoài công lập; 70% em đang học trong trường mầm non và có 30% số em chưa được học. Đây là điều Chính phủ và ngành Giáo dục rất bức xúc - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ. Vì vậy, hiện nay ngành đang xây dựng lộ trình phấn đấu đến năm 2015 ít nhất có trên 95% các em trong độ tuổi mầm non được đi học 2 buổi/ ngày, bởi thực tế hiện nay, có 90% trẻ 5 tuổi đã đi học nhưng chỉ một buổi/ngày hoặc không đủ một số tháng trong năm.

Bộ trưởng cũng cho biết mục tiêu quan trọng nhất của Đề án tài đổi mới chế tài chính giáo dục đào tạo giai đoạn 2009-2014 là làm cho người nghèo được quan tâm tốt hơn. Bộ trưởng cũng khẳng định: Nếu đề án được thực hiện, người được hưởng lợi nhất là các học sinh nghèo vùng khó khăn và theo đó là tỷ lệ bỏ học sẽ phải giảm... Áp dụng đề án này, các em gặp khó khăn càng được quan tâm hơn nữa, không chỉ được miễn mà còn được hỗ trợ kinh phí để mua sắm sách vở, giày dép, đồng phục đi học. Ngoài ra, ở bậc đại học tăng học phí đến đâu, sinh viên sẽ được ngân hàng cho vay tăng đến mức đó. Điều này sẽ không gây khó khăn cho các em, Bộ trưởng khẳng định.

Trả lời chất vấn của nhiều đại biểu QH về hiệu quả của giải pháp tổ chức thi theo cụm và chấm điểm chéo trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm học 2008-2009, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2002, nước ta tiến hành thi đại học 3 chung gồm chung thời gian, chung đề, kết quả chung đã là một bước tiến bộ so với trước đây, góp phần giảm bớt căng thẳng cho các nhà trường. Tuy nhiên, qua một số năm thực hiện cho thấy hiện tượng tiêu cực vẫn còn tồn tại. Vì vậy, ngành tiến hành giải pháp thứ hai là thi trắc nghiệm ở 4 môn. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, bên cạnh cuộc vận động Hai không trong toàn xã hội, ngành tiếp tục triển khai nhiều giải pháp. Đó là từ năm 2007, trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngành đưa giảng viên đại học vào thanh tra các cơ sở, góp phần tăng tính khách quan. Đến năm 2008, ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra. Năm 2009, triển khai phương án thi theo cụm. Đây không phải là vấn đề mới, nhiều tỉnh đã tổ chức thi theo cụm từ lâu nhưng đó là ở cấp địa phương. Năm nay, Bộ thực hiện thi theo cụm ở cấp quốc gia. Thi theo cụm để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, nếu dùng kết quả thi phổ thông xét tuyển vào đại học nhằm hạn chế tiêu cực, các em sẽ giám sát lẫn nhau, hạn chế việc bảo bài, truyền bài.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Thám (TP Hồ Chí Minh) về giải pháp của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với việc phát triển các trường có sự tham gia của đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện nay nước ta có hai nhóm trường: Các trường hoạt động theo mục tiêu có lợi nhuận được điều chỉnh bởi các văn bản có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định và cấp phép hoạt động. Các trường hoạt động theo mục tiêu phi lợi nhuận do Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Thời gian vừa qua, loại hình trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp do địa phương và Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép hoạt động, từ đào tạo cao học trở lên do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động.

Sau khi cấp phép hoạt động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện công tác kiểm tra và theo quy định, hàng năm những cơ sở này phải báo cáo tình hình hoạt động lên cơ quan quản lý trực tiếp của mình. Theo Bộ trưởng, đến nay đã tổ chức kiểm tra ở cấp quốc gia được 3 đợt. Kết quả các đợt kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở thực hiện đúng các cam kết như trong đăng ký hoạt động. Hoạt động của các cơ sở đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nước ta. Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế: có trường đăng ký đào tạo ngành về kỹ thuật công nghệ nhưng sau 5 năm hoạt động chưa triển khai ngành này, chỉ triển khai những ngành phải đầu tư ít; có những trường vừa đăng ký xin tuyển sinh nhưng đồng thời đã tổ chức tuyển sinh... Những trường hợp này, Bộ đã chấn chỉnh. Bộ trưởng cũng thừa nhận cho đến nay, công tác giám sát tài chính thực hiện chưa tốt. Theo quy định, các trường này phải có báo cáo tài chính về hoạt động tài chính nhưng vẫn chưa làm được điều này.

Cuối phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tổng hợp lại những nội dung thiết yếu các đại biểu Quốc hội đã đề cập. 14 đại biểu nêu câu hỏi và tham gia trao đổi với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Nhiều nội dung đã chất vấn ở kỳ họp trước nhưng vẫn tiếp tục được nêu ra như: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nhân cách cho học sinh, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, quản lý.... Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện kết hợp với việc xây dựng chiến lược giáo dục đào tạo từ nay đến 2020.

* Chiều 12-6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường (TNMT) Phạm Khôi Nguyên đã trả lời chất vấn trực tiếp của 14 đại biểu tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai (chủ yếu là luật pháp, các chính sách hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất); liên quan đến sân Golf và trách nhiệm của Bộ cùng các bên liên quan; lĩnh vực môi trường, chủ yếu là xung quanh dự án khai thác quặng bô xít Tây Nguyên....

Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Mai (Ninh Thuận) là Bộ TNMT có chiến lược khai thác và sử dụng nước để phát triển cây công nghiệp và nền nông nghiệp bền vững ở khu vực Tây Nguyên? Nước thải công nghiệp khai thác bô xít đi về đâu? Bộ trưởng cho biết, nguyên tắc chung sử dụng nước tại các dự án này là phương pháp tuần hoàn, nước thải qua xử lý sẽ được sử dụng lại. Về cơ bản nước thải không ảnh hưởng xuống vùng Tây Nam Bộ và Trung Nam bộ. Dự án Nhà máy Tân Rai hiện đang xây dựng hồ Cai Bản với công suất 17,5 triệu m3, không chỉ để giải quyết nước cho nhà máy mà còn để phục vụ nhu cầu nước dân sinh. Giai đoạn đầu, Nhà máy Tân Rai sẽ sử dụng khoảng 14 triệu m3, còn lại phục vụ cho dân sinh ở khu vực xung quanh. Qua nghiên cứu, Bộ nhận thấy vấn đề sử dụng nước cho Nhà máy Tân Rai hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nguồn nước ngầm, vì hồ chứa sẽ tích nước trong mùa mưa. Dự án Nhân Cơ cũng đang chuẩn bị xây dựng hồ chứa nước khoảng 20 triệu m3. Giai đoạn đầu của nhà máy cũng chỉ sử dụng khoảng 14 triệu m3, phần còn lại sẽ được sử dụng cho nhu cầu dân sinh và tưới tiêu phục vụ sản xuất cho khu vực xung quanh nhà máy.

Liên quan đến dự án khai thác quặng Ti tan, Bộ trưởng khẳng định: Hiện Bộ chưa nhận được Tờ trình xin khai thác quặng Ti tan nào của tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, đây là tài nguyên khoáng sản vô cùng quý giá, nếu khai thác sâu từ 23-25 m sẽ có khoảng 20-40 triệu tấn Ti tan, nên nếu các doanh nghiệp xin khai thác phải thực hiện đúng các thủ tục xin cấp phép. Quan điểm của Bộ không khai thác sử dụng nguồn nước ngầm cho hoạt động khai thác khoáng sản tại đây.

Trả lời những câu hỏi của đại biểu Nguyễn Minh Hà (Hà Nội), Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) liên quan đến các dự án xây dựng sân Golf, Bộ trưởng TNMT Phạm Khôi Nguyên và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư (KH&ĐT) Võ Hồng Phúc cho biết, hiện nay 41/63 tỉnh, thành phố có dự án sân Golf, trong đó địa phương có nhiều dự án nhất là Bình Thuận và Hà Nội với 19 dự án. Trong tổng số 166 dự án sân Golf đang hoạt động, đã triển khai và đang nằm ở diện ý tưởng đã có 145 dự án đã được cấp đất, 84 dự án nhận được giấy chứng nhận đầu tư. Tổng diện tích các dự án sân Golf khoảng 52 ngàn ha (hơn 300 ha/sân).

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, hiện chúng ta vẫn chưa có quy hoạch tổng thể về sân Golf. Bộ TNMT kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể sân Golf; Yêu cầu các địa phương dừng cấp phép các dự án sân Golf để chờ quy hoạch tổng thể. Quan điểm của Bộ TNMT là tất cả các sân Golf không được sử dụng quỹ đất dành cho du lịch, các công trình văn hóa thể thao, cây xanh, đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa. Cần kiểm tra điều chỉnh lại việc sử dụng đất của các dự án sân Golf với mức tối đa 100 ha/sân. Các sân Gold sử dụng đất được giao để xây dựng các công trình mang tính chất bất động sản thì phải làm đúng thủ tục sử dụng đất bất động sản thì mới được phép sử dụng.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Vấn đề quản lý, sử dụng đất đai là vấn đề lớn, hệ trọng, nhiều nội dung phong phú, phức tạp, nhưng những vấn đề này Bộ trưởng đã trả lời khá gọn, cụ thể những việc đã, đang và sẽ làm. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý hai vấn đề xung quanh vấn đề quy hoạch và sử dụng đất đai, đề nghị Bộ trưởng tập trung kiên quyết xử lý kịp thời những vướng mắc, vi phạm. Chúng ta chuẩn bị kết thúc giai đoạn thực hiện 10 năm quy hoạch đất đai 2001-2010, đề nghị Bộ nên tổng kết thực hiện quy hoạch này và chuẩn bị xây dựng quy hoạch đất đai để báo cáo với QH. Đồng thời trong quá trình nghiên cứu, tổng kết để sửa Luật đất đai như Bộ và Chính phủ chuẩn bị cần nghiên cứu, sát thực tiễn, lắng nghe nhiều ý kiến, nhiều đối tượng, đi vào những vấn đề bức xúc để tìm lời giải cho chính xác, nếu không rất khó cho chính quyền các cấp và người dân thực hiện Luật đất đai. Xung quanh vấn đề môi trường đề nghị Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu với Chính phủ hoàn chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản đất nước, đảm bảo khai thác có hiệu quả, bảo đảm trước mắt và lâu dài. Bộ cần thực hiện nghiêm túc, phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thực tế liên quan đến đất đai.

* Trả lời chất vấn của các vị đại biểu QH xung quanh xung quanh việc sử dụng gói kích cầu, ngăn ngừa lạm phát và tái cấu trúc nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định: Sẽ không để tái lạm phát.

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện gói kích cầu nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế nhưng nhiều đại biểu cũng tỏ ra băn khoăn về hiệu quả và hệ lụy của gói kích cầu này.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Minh (Ninh Thuận), so với 1 số nước trong khu vực về mức độ ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và quy mô gói kích cầu tương ứng thì quy mô gói kích cầu của Việt Nam rất lớn, xét về tỷ trọng GDP . Theo báo cáo của quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới thì Mỹ được xem là quốc gia suy thoái kinh tế nặng nề nhất nhưng gói kích cầu của họ chỉ đạt 4,5% GDP, Trung Quốc là 4,4%, Nhật là 2,2%. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết cơ sở nào để Chính phủ đề ra quy mô gói kích cầu như vậy. Đại biểu Minh cho rằng với quy mô này, lượng tiền tung ra thị trường là rất lớn, với các chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng, bội chi ngân sách tăng cao, Chính phủ đã sẵn sàng với vấn đề tái lạm phát chưa và có biện pháp gì để ngăn chặn ?

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết gói kích cầu của Chính phủ là gói kích cầu đa mục tiêu. Chính phủ thấy rằng doanh nghiệp có sản xuất thì mới có tăng trưởng và mới giải quyết được công ăn việc làm để giải quyết hai mục tiêu chống suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Muốn cứu doanh nghiệp thì cần hỗ trợ hệ thống ngân hàng. Các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn nhỏ bé, không có vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay. Khi đưa ra gói kích cầu này, chúng ta giảm lãi suất thì ngân hàng cũng được lợi, doanh nghiệp vay được vốn, duy trì hoạt động, phát triển sản xuất, công nhân kiếm được việc. Theo Bộ trưởng, trong diễn đàn doanh nghiệp vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tài trợ rất hoan nghênh hiệu quả của gói kích cầu; cho rằng chúng ta duy trì tăng trưởng hiệu quả công nghiệp trong tháng 5 (6,8%) là nhờ gói kích cầu này, vấn đề mất việc làm ở Việt Nam không bức xúc bằng nước khác cũng chính nhờ gói kích cầu này.

Về khả năng tái lạm phát, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo theo dõi sát tình hình tài chính tiền tệ không để cho hiện tượng như cuối năm 2007 xảy ra; nhất là một số chỉ số mà đặc biệt tập trung nhất là độ tăng trưởng của tổng phương tiện thanh toán trong nghiệp vụ ngân hàng (tăng trưởng M2). Trong 5 tháng vừa qua, tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 14,6%, Chính phủ đang khống chế tỷ lệ tăng trưởng này. Tác động thứ hai là dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Dư nợ tín dụng về kinh tế đến tháng 5 này mới tăng trưởng ở mức 14,9%. Bộ trưởng khẳng định: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn bám và theo dõi sát vấn đề này và sẽ không để tái lạm phát; đồng thời cũng phải phòng ngừa các khả năng tăng giá mặt hàng của các thị trường quốc tế. “Chúng tôi cũng đã lường hết khả năng đó và khi có cảnh báo rồi, chắc chắn Chính phủ sẽ có biện pháp cụ thể phòng ngừa, bảo đảm không có tái lạm phát.

Sáng 13-6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các vị đại biểu QH.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết