12/02/2009 - 10:00

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần:

Cả hệ thống chính trị phải tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật

(CT)- Sáng ngày 11-2, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Diệp Kỉnh Tần đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2009 cho các tỉnh, thành phía Nam.

Theo Cục Thú y, đến này 11-2, cả nước đã xảy ra dịch cúm gia cầm (CGC) tại 11 xã thuộc 10 huyện của 7 tỉnh, trong đó có 3 tỉnh ở ĐBSCL (Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang); 5 tỉnh phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc, trong đó ĐBSCL có 1 tỉnh là Long An. Theo nhận định của các đại biểu tham dự hội nghị, một trong những nguyên nhân chính phát sinh dịch bệnh trên động vật, nhất là gia súc và gia cầm, trong năm 2009 ngoài yếu tố biến đổi thất thường của thời tiết còn do lãnh đạo một số địa phương, người chăn nuôi chưa nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; không phát hiện và ngăn chặn kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Nhiều đại biểu kiến nghị: Bộ NN&PTNT nên xem xét lại một số chính sách như: cho tiêm phòng vaccin cúm gia cầm miễn phí đối với tất cả các đối tượng gia cầm; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ thú y cơ sở trong việc tiêm phòng; có chính sách khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, nuôi an toàn sinh học…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định: Khoảng 1 tháng nữa, ĐBSCL sẽ thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân 2008 -2009. Đây là khoảng thời gian khó kiểm soát đàn vịt chạy đồng trong khu vực. Ngoài ra, thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay cũng là cơ hội để phát sinh nguồn dịch bệnh trên động vật. Thứ trưởng chỉ đạo: Hệ thống chính trị các địa phương, nhất là vùng ĐBSCL phải chung sức tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên động vật; công bố công khai tình hình dịch bệnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp và huy động lực lượng để phòng chống dịch. Với tình hình dịch CGC diễn biến phức tạp như hiện nay, lãnh đạo các địa phương phải chỉ đạo các phường, xã quản lý chặt chẽ đàn gia cầm, nhất là đàn vịt chạy đồng từ các địa phương khác; quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch nếu để dịch bệnh xảy ra…

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết