06/12/2011 - 09:12
Brazil: Thêm một bộ trưởng từ chức vì tham nhũng
-
Xu hướng “làm con toàn thời gian” tại Hàn Quốc

- Đức thúc đẩy EU siết chặt nhập cư
- Tổng thống Mỹ bác tin ICE thay đổi chính sách thực thi di trú
- Mỹ - Iran phát tín hiệu trái chiều về vòng đàm phán mới
- Tôn vinh tiếng Việt: Bền bỉ lan tỏa bản sắc Việt trên xứ tuyết
- Tỷ lệ nghèo tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục
- NATO "sẵn sàng" cho các chiến dịch hỗn hợp
- Iran đưa loạt đề xuất tháo gỡ bế tắc với Mỹ
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 điểm chính phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế
- Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới, cam kết thúc đẩy quan hệ ổn định
-
Mỹ kiểm soát nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela

- Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Số người thiệt mạng và mất tích vượt 5.600
- Iran phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ tại Jordan, tấn công căn cứ không quân ở UAE
- Phiến quân Colombia đẩy mạnh chiêu mộ trẻ em
- Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc
- Ấn Độ chia sẻ công nghệ tên lửa với khu vực tư nhân
- 200 robotaxi sắp lăn bánh tại Hàn Quốc
- 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Ngọn lửa Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ Argentina
- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Có gì ở “thành phố thông minh nhất thế giới” 7 năm liền?
 
 
Bộ trưởng Lao động Brazil Carlos Lupi (ảnh) hôm 4-12 đã đệ đơn từ chức và trở thành thành viên thứ 6 trong chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff (nhậm chức tháng 1-2011) ra đi vì bê bối tham nhũng. Mặc dù khẳng định mình trong sạch, ông Lupi giữ chức Bộ trưởng Lao động từ năm 2007 quyết định rút lui theo đề nghị của Ủy ban các vấn đề đạo đức của Văn phòng Tổng thống. Ông Lupi bị cáo buộc đã sử dụng máy bay của một tập đoàn và tập đoàn này sau đó liên tục giành được các hợp đồng của Bộ Lao động. Ngoài ra, ông còn đòi tiền hoa hồng từ các hội từ thiện và tổ chức phi chính phủ nếu họ muốn nhận tiền tài trợ từ bộ của ông. Chưa hết, ông đã nhận hai đầu lương trong vòng 6 năm, một lương với vai trò là đại biểu quốc hội liên bang và một lương dân biểu của bang Rio de Janeiro. Luật pháp Brazil qui định nhận hai đầu lương của chính phủ là bất hợp pháp.
