Tại buổi họp mặt ngành thể thao Cần Thơ hôm 2-2-2013, nhiều vận động viên, HLV và các nhà quản lý thể thao nêu ý kiến về việc phát triển thể thao thành phố thời gian tới. Thực trạng bóng đá Cần Thơ thời gian qua và những bất cập trong công tác quản lý khiến nhiều người bức xúc.
 |
|
Ông Trương Hữu Nhã vẫn từng ngày trăn trở với bóng đá Cần Thơ. Ảnh: Minh Thảo |
Bóng đá Cần Thơ tuy chưa từng đăng quang giải vô địch quốc gia như Đồng Tháp hay An Giang, nhưng cũng phát triển từ rất sớm. Đội bóng TP Cần Thơ (thuộc tỉnh Hậu Giang xưa) được thành lập năm 1976, thường xuyên du đấu với các đội Sóc Trăng và các đội bóng quận, huyện. Sân vận động Cần Thơ được xây dựng vào thập niên 1980 có sức chứa hơn 40.000 người và đội bóng đá Cần Thơ có dịp thi đấu giao hữu với Liên Xô khánh thành sân vận động. Nhiều thế hệ cầu thủ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả như Phước "sún", Hùng "mọi", Út "sụt", Hiệp "sún", Bé "lùn", Thông "ổ bánh mì"
Từ thập niên 1990 tới nay, đội bóng đá Cần Thơ đã có lần lên hạng A1 vào năm 1994 và 3 lần ngấp nghé lên chơi ở giải cao nhất nước, đó là các mùa giải Cần Thơ giành được suất tranh vé vớt, nhưng đã thất bại 0-1 trước Quân khu 5 (năm 1991), thua 1-2 trước Hà Nội ACB (năm 2005) và thua 0-1 trước Nam Định (năm 2009)
Cựu huấn luyện viên đội tuyển Cần Thơ, ông Trương Hữu Nhã cho rằng cách làm bóng đá của thành phố nhiều năm qua thiếu tính ổn định, lâu dài. Gầy dựng một đội bóng có lối chơi riêng phải mất thời gian 3-5 năm, nhưng khi đội bóng không thành công ở một mùa giải, lãnh đạo lập tức thay đổi cả ban huấn luyện và thành phần đội bóng. Việc thay đổi thường xuyên này khiến đội bóng thiếu bản sắc. Mỗi HLV có cách cầm quân khác nhau, nên khi thay đổi ban huấn luyện cách chơi của đội cũng thay đổi. Theo ông Trương Hữu Nhã đội bóng Cần Thơ hiện nay có quá ít cầu thủ địa phương, do công tác đào tạo trẻ còn nhiều bất cập. Trường Phổ thông Năng khiếu phụ trách các tuyến U-17 trở xuống, còn CLB bóng đá Cần Thơ phụ trách 2 đội trẻ U-19 và U-21. Sự phân chia này dẫn đến không có sự thống nhất trong cách huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật cho các cầu thủ. Vì vậy cầu thủ tuyến dưới khi đưa lên tuyến trên không đạt yêu cầu. Hệ quả là nhiều năm qua đội tuyển bóng đá Cần Thơ cứ phải đi thuê lực lượng. Đội bóng thiếu bản sắc, chỉ có thể trông cậy lực lượng thuê mướn là một trong những nguyên nhân khó lôi kéo khán giả đến sân.
Cựu trung vệ đội Cần Thơ và Cảng Sài Gòn trước đây Trương Dương Minh Mẫn cũng cho rằng để đội bóng thành công cần phải xây dựng từ nội lực, cầu thủ là người của địa phương mới mang tính màu cờ sắc áo cao. Cầu thủ phải chơi cống hiến hết mình vì đội bóng mới hy vọng có thể kéo khán giả trở lại sân cỏ.
Bóng đá Cần Thơ tìm lại bản sắc riêng cũng là niềm mong mỏi của người hâm mộ Cần Thơ.
Nguyễn Minh