17/03/2015 - 08:18

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tỉnh An Giang xây dựng nhà ga của hệ thống cáp treo Núi Sam

(CT)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản thống nhất đề xuất của UBND tỉnh An Giang về việc xây dựng nhà ga đến và đi, và hướng tuyến của hệ thống cáp treo Núi Sam, thuộc quần thể di tích Núi Sam, TP Châu Đốc.

Ga đi của hệ thống cáp treo cách cổng Miếu Bà Chúa Xứ hiện hữu khoảng 350-400m.

Theo đó, vị trí xây dựng ga đi, ga đến và hướng tuyến của hệ thống cáp treo Núi Sam gồm: Ga đi cách cổng Miếu Bà Chúa Xứ 350m – 400m về phía Bắc; Ga đến của cáp treo có vị trí xây dựng ngay phía sau Miếu Bà Linh Sơn. Vị trí tuyến cáp treo cách khoảng 205m so với đỉnh lăng Thoại Ngọc Hầu, cách đình thần Vĩnh Tế 68m, điểm uốn cách và không làm ảnh hưởng đến cầu Hòa Bình. Bộ VHTTDL nêu rõ, việc xây dựng các hạng mục công trình cáp treo trong khu vực khoanh vùng bảo vệ của Khu danh lam thắng cảnh Núi Sam cần lập thành dự án trình Bộ VHTTDL thẩm định theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Sở dĩ UBND tỉnh An Giang phải có đề nghị với Bộ VHTTDL về việc xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam vì nơi đây có rất nhiều Di tích Văn hóa – Lịch sử, Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu…

Như vậy, núi Sam sẽ là ngọn núi thứ hai ở An Giang có hệ thống cáp treo phục vụ du lịch sau núi Cấm (huyện Tịnh Biên) vừa đưa vào khai thác vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và thu hút rất đông du khách.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết