17/05/2013 - 22:13

Bộ Tư pháp Mỹ bị tố "để lọt phần tử khủng bố"

Một cuộc điều tra nhắm vào Chương trình An ninh Nhân chứng (WSP) của Bộ Tư pháp Mỹ vừa hé lộ một số lỗ hổng an ninh lớn, khiến các phần tử khủng bố có thể đặt chân lên các chuyến bay thương mại nội địa.

WSP có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của những cá nhân có liên hệ với tổ chức khủng bố nhưng đã chịu hợp tác với Chính phủ Mỹ. Trong một vài trường hợp, tên tuổi của các nghi can bị liệt vào danh sách theo dõi liên bang, tức "danh sách cấm bay". Do đã "bắt tay" với các điều tra viên, danh tính và địa chỉ cư trú của các đối tượng khủng bố cũng đã được thay đổi. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã bị cho là không cập nhật các thông tin mới vào dữ liệu chống khủng bố, qua đó để cho "mối đe dọa tiềm ẩn" có mặt trên các chuyến bay.

Trong bản tóm lược của báo cáo công bố hôm 16-5, Tổng thanh tra Bộ Tư pháp kết luận rằng: "Đã có những sai sót đáng kể trong việc xử lý những nghi can khủng bố hoặc đối tượng khủng bố có tiếng". Báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp "đã không biết chính xác" số lượng nghi can khủng bố nằm trong chương trình và khẳng định Cục Cảnh sát Mỹ- đơn vị xử lý việc thay đổi địa chỉ của nhân chứng- cũng đã để mất dấu ít nhất 2 nghi can khủng bố trong năm qua. Theo báo cáo, "700 đối tượng đã hoạt động tích cực" trong tháng 5-2012.

THANH BÌNH (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết