28/11/2012 - 09:45

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rút khỏi chính trường

 

Trong thông báo được đưa ra hôm 26-11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak (ảnh) bất ngờ cho biết ông sẽ thoái lui khỏi chính trường nước này sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến tiến hành vào ngày 22-1-2013.

Ông Barak được xem là một trong những chiến lược gia hàng đầu trong chính sách của Israel đối với Iran. Theo giới phân tích, trong chính phủ của Thủ tướng Israel Netanyahu hiện nay, ông Barak được coi là một nhân vật ôn hòa. Vì vậy, sự ra đi của ông đồng nghĩa với việc nhiều khả năng chính phủ mới do đảng Likud của ông Netanyahu lãnh đạo sẽ thiên hữu hơn trong vấn đề Palestine và Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau 5 ngày ký thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Barak tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử vào nghị viện sắp tới và cho biết ông sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho đến khi liên minh chính phủ mới được thành lập. Chia sẻ về quyết định giã từ đời sống chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng nguyên nhân là do ông muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và bởi như ông nói: "Chính trị chưa bao giờ là niềm đam mê của tôi".

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông tôn trọng quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, đồng thời ông cũng gởi lời biết ơn về sự hợp tác của ông Barak trong chính phủ cũng như đánh giá cao sự đóng góp của vị tướng 70 tuổi đối với nền an ninh của nước nhà. Ngược lại, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas bên kia Dải Gaza lại cho rằng quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Israel là "bằng chứng về sự thất bại chính trị-quân sự mà chính phủ của Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel phải gánh chịu khi các cuộc tấn công của nhà nước Do Thái nhằm vào Dải Gaza thực chất là một thảm họa".

Theo nhận định từ cựu cố vấn đặc biệt về Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama Dennis Ross, ông Barak có mối quan hệ rất chặt chẽ với Mỹ, do đó "người sẽ thay thế ông Barak trong chính phủ sắp tới có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tạo lập vị thế cũng như ảnh hưởng tương tự đối với Thủ tướng Netanyahu và Washington". Trong khi đó, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel Danny Yatom mô tả ông Barak có vai trò như "chiếc neo ôn hòa" giữa chính phủ nổi tiếng "diều hâu" của Thủ tướng Netanyahu với Mỹ và các quốc gia phương Tây xung quanh vấn đề Iran.

Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon thuộc đảng cánh hữu Likud được đánh giá là ứng viên sáng giá thay thế cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Israel trong thời gian tới khi chính phủ tiếp theo được dự kiến thành lập sau cuộc tổng tuyển cử. Trước đó, ông Yaalon đã nhiều lần đe dọa về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, trong khi ông Barak lên tiếng ủng hộ chính quyền Obama thì ông Yaalon lại cáo buộc Washington đã quá "mềm mỏng" đối với Tehran. Theo các quan chức quốc phòng Israel, ngoài ra có các ứng viên tiềm năng khác là Chủ tịch đảng Likud Avi Dichter và Ngoại trưởng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Lieberman.

VI VI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết