26/02/2012 - 17:51

Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi Hy Lạp rút khỏi Eurozone

Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich hôm 25-2 công khai kêu gọi Hy Lạp rút lui khỏi Eurozone. Ông cho rằng cơ hội để Athens phục hồi nền tài chính của mình sẽ rộng lớn hơn khi nằm ngoài khu vực đồng euro.

Phát biểu của Bộ trưởng Friedrich được đưa ra sau khi hy vọng các nước giàu nhất thế giới sẽ góp thêm tiền giúp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chống lại cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu dần trở nên mong manh. Sau khi gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỉ euro cho Hy Lạp được thông qua, nhiều người kỳ vọng cuộc họp thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cuối tuần qua tại Mexico có thể đạt được thỏa thuận về hỗ trợ tài chính cho IMF thêm 600 tỉ USD. Giới chức Eurozone còn thuyết phục Mỹ, Trung Quốc và Nhật đóng góp thêm cho IMF để xây dựng “bức tường lửa tài chính”, bảo vệ các nền kinh tế như Tây Ban Nha và Ý khỏi bất kỳ tác động tiêu cực nào khủng hoảng nợ tại châu Âu trong năm nay. Tuy nhiên, mặc dù Washington, Tokyo và Bắc Kinh đều lo ngại khả năng cuộc khủng hoảng tại châu Âu ảnh hưởng rộng hơn đến sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, giới chức 3 cường quốc này đều muốn châu Âu tự nỗ lực hơn nữa trước khi các nước khác cung cấp thêm tiền cho IMF.

HỒNG ĐĂNG (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết