13/06/2009 - 06:41

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2009 có dấu hiệu bất thường

* Sẽ xử lý vụ cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng hướng dẫn thí sinh làm sai đề

Sáng 12-6, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết: Trong quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2009, một số Hội đồng chấm thi đã phát hiện một số bài thi có dấu hiệu bất thường. Đó là thí sinh sử dụng bút tẩy trắng, bút chì hoặc sử dụng 2 loại bút với 2 thứ mực khác nhau để làm bài thi... Việc làm này là trái với quy định tại khoản 6 Điều 21 của Quy chế thi.

Bộ đã có văn bản hướng dẫn bổ sung quy trình chấm thi gửi tới tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng, yêu cầu: Tổ chức chấm chung tất cả các bài có dấu hiệu bất thường, trong đó không chấm phần thí sinh làm bài bằng các loại bút trái quy định. Đối với các bài thí sinh dùng bút chì để vẽ biểu đồ, vẽ hình (ngoài việc vẽ vòng tròn), nếu có số lượng lớn, chiếm tỷ lệ cao trong tổng số bài thi của Hội đồng chấm thi thì vẫn tiến hành chấm bình thường để đảm bảo tiến độ nhưng phải tăng cường giám sát và kiểm tra xác suất việc chấm các bài này.

Bộ cũng yêu cầu các Hội đồng chấm bài thi tự luận cần có văn bản thống kê, đánh giá tình hình thí sinh vi phạm khoản 6 Điều 21 của Quy chế thi gửi về Sở và Bộ để rút kinh nghiệm chung.

* Chiều 12-6, PGs. Ts Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về hướng xử lý vụ cán bộ coi thi tại Hải Phòng hướng dẫn thí sinh làm sai đề thi tốt nghiệp (phần riêng) môn Vật lý chiều 3-6 gây ảnh hưởng đến đông đảo thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Marie Curie.

Ông Nghĩa cho biết: Bộ đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải phòng kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật thích đáng tất cả những cán bộ coi thi làm sai theo đúng Quy chế thi và Luật cán bộ công chức; đồng thời thông báo đến tất cả các cơ sở giáo dục toàn thành phố để rút kinh nghiệm những kỳ thi năm sau. Kết quả xử lý phải báo cáo cho Bộ để giám sát.

Được biết, sự việc bắt đầu từ chỗ, sau 30 phút làm bài (tức 1/2 thời gian làm bài), một giáo viên coi thi khi thí sinh hỏi đã trực tiếp hướng dẫn thí sinh làm phần thi riêng sai (theo mục A là chương trình chuẩn thay vì theo mục B là chương trình nâng cao như đã đăng ký trước đó); một Hiệu Phó phụ trách điểm thi này đã tiếp nối sai phạm bằng cách báo tiếp hướng dẫn sai của giám thị này sang các phòng thi khác khiến số thí sinh bị ảnh hưởng nhiều hơn. Theo Quy chế thi: Giám thị không được phép trả lời bất cứ câu hỏi nào của thí sinh trong thời gian làm bài.

Ông Nghĩa khẳng định: Quan điểm của Bộ là khi xử lý vụ việc này phải đảm bảo quyền lợi của thí sinh, chấm thi khách quan, công bằng, không để bất cứ thí sinh nào vì nghe theo hướng dẫn sai của giám thị mà kết quả bài thi bị ảnh hưởng. Vì thế Bộ cho phép đối với các bài thi của các thí sinh này chấm các câu của phần riêng thí sinh đã làm và không xét đến các lỗi (nếu có) mà học sinh phạm phải do giám thị hướng dẫn sai.

Được biết, tại điểm thi này có 152/671 thí sinh đã chuyển sang làm phần thi riêng theo hướng dẫn sai của giám thị.

HOÀNG HOA (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết