05/10/2009 - 09:00

Bộ đội Tăng -Thiết giáp đón nhận Huân chương Sao vàng

Ngày 4-10, tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (chiếc nôi của Bộ đội Tăng-Thiết giáp), Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của binh chủng (5/10/1959 - 5/10/2009) và đón nhận Huân chương Sao vàng do Nhà nước phong tặng. Đến dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tăng- Thiết giáp qua các thời kỳ.

50 năm qua, bám sát nhiệm vụ của Quân đội, lực lượng vũ trang, Bộ đội Tăng-Thiết giáp đã từng bước trưởng thành và không ngừng phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tăng-Thiết giáp luôn kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; đồng thời tiếp thu, vận dụng có chọn lọc các kiến thức khoa học quân sự hiện đại vào nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Tăng-Thiết giáp, góp phần làm nên chiến thắng Tà Mây-Làng Vây huyền thoại. Phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, Bộ đội Tăng-Thiết giáp tiếp tục tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, giữ vai trò là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam trong các trận đánh then chốt, chiến dịch lớn như: Đắc Tô-Tân Cảnh, chiến dịch Tây Nguyên, đỉnh cao là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

TTQS (TTXVN)

Chia sẻ bài viết