01/04/2013 - 21:11

Bộ ba bi sắt nữ Cần Thơ

Ngày 16-4 tới, đội bi sắt Cần Thơ sẽ lên đường đến Sóc Trăng tham dự giải Vô địch quốc gia 2013. Tại giải này, được kỳ vọng nhất là bộ ba của Lan Anh – Thanh Thảo – Bảo Trân.


Các VĐV bi sắt nữ Cần Thơ luyện tập .
 

Chứng kiến những buổi tập bi sắt tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ vào buổi trưa nắng gắt mới cảm nhận được gian truân của những VĐV nữ Lan Anh – Thanh Thảo – Bảo Trân. Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đầm lưng áo dưới cái nắng chói chang, nhưng không VĐV nào bận tâm bởi mọi sự chú ý đều tập trung vào những cú đánh bi. Mỗi khi thực hiện một cú đánh bi, ánh mắt của các VĐV như "thôi miên" vào tâm điểm, nếu đánh trúng mục tiêu, gương mặt VĐV có phần rạng rỡ, còn nếu trật là không hài lòng. Sau mỗi lần thực hiện động tác đánh bi không đạt yêu cầu, các VĐV cùng rút kinh nghiệm dưới sự chỉ dẫn của HLV Nguyễn Văn Yều – người đã có nhiều năm gắn bó cùng bi sắt Cần Thơ.

Lan Anh và Thanh Thảo tập trung vào đội tuyển bi sắt trẻ Cần Thơ từ năm 2008, còn Bảo Trân thì mới làm quen với bi sắt 2 năm trở lại đây. Ba VĐV này chỉ mới hợp lại thi đấu nội dung bộ ba từ đầu năm 2012, nhưng đã phối hợp nhau rất tốt và giành được nhiều huy chương. Đáng nhớ nhất là chiếc HCV tại giải Vô địch bi sắt TPHCM mở rộng năm ngoái. Đó là lần đầu tiên bộ ba Lan Anh – Thanh Thảo – Bảo Trân xung trận ở một giải đấu quốc tế, có nhiều đội mạnh tham gia. Các em đã gây bất ngờ khi giành quyền vào tới trận chung kết cùng đối thủ đến từ Campuchia – đội thường đạt thành tích cao ở giải này mấy năm trở lại đây. Rất nhiều người có mặt tại cuộc thi hôm đó không ai tin rằng bi sắt Cần Thơ sẽ thắng được đội Campuchia, bởi vì họ có một đội hình mạnh, giàu kinh nghiệm. Đối thủ khai cuộc rất nhanh liên tục dẫn điểm. Nhưng với quyết tâm, giành giật từng cơ hội hiếm hoi, các VĐV nữ của ta đã có chiến thắng thuyết phục. Đây là chiếc HCV nội dung bộ ba đầu tiên của bi sắt Cần Thơ.

Trải qua nhiều thăng trầm, bi sắt Cần Thơ mới được gầy dựng lại căn cơ từ năm 2010 với 18 VĐV năng khiếu chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII-2012. Tuy nhiên, việc duy trì đội gặp nhiều khó khăn, nhất là sau HKPĐ, nhiều VĐV phải "giải nghệ" vì chỉ tiêu tuyển chọn lại của đội trẻ chỉ có 2 VĐV, đội tuyển 1 VĐV và năng khiếu 3 VĐV. Trong số VĐV được giữ lại, Bảo Trân có tuổi đời nhỏ nhất (sinh năm 1995), nhưng là thành viên có sự tiến bộ nhanh nhất. Cô bé này đã tham gia tập luyện bi sắt từ năm học lớp 9, rồi nhanh chóng khẳng định mình khi được gọi vào đội bi sắt năng khiếu nữ Cần Thơ. Sau thời gian nỗ lực tập luyện, Bảo Trân trưởng thành lên đội trẻ và được xét vào đội tuyển hồi năm ngoái. Ngoài thành tích chung ở nội dung đồng đội, Bảo Trân còn thể hiện được khả năng ở nội dung cá nhân với chiếc HCV kỹ thuật và HCĐ đơn nữ tại HKPĐ toàn quốc năm ngoái.

So với Bảo Trân, "đàn chị" Thanh Thảo (1993) và Lan Anh (1994) có thành tích vượt trội hơn. Hai VĐV hiện nằm trong biên chế đội tuyển bi sắt Cần Thơ này đã giành được nhiều HCV ở các giải đấu như Vô địch bi sắt trẻ thiếu niên toàn quốc, giải bi sắt TP HCM mở rộng… Với Lan Anh, chiếc HCB đơn nữ tại giải Vô địch quốc gia bi sắt tháng 4-2012, có lẽ là thành tích đáng nhớ nhất để em tiếp tục phấn đấu vươn lên. Còn Thanh Thảo cũng từng đoạt HCB nội dung đôi nữ (cùng đồng đội Trúc Ly) tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010…

Những thành công bước đầu của 3 VĐV nữ này đang tạo ra những sự kỳ vọng lớn hơn đối với bi sắt Cần Thơ.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết