03/05/2011 - 19:24

Biểu tình lớn ở Sri Lanka phản đối báo cáo của Liên Hiệp Quốc

 Người dân Thủ đô Colombo biểu tình phản đối cáo buộc của LHQ.
Ảnh: AFP

Hôm 1-5, hàng chục ngàn người Sri Lanka đã xuống đường biểu tình phản đối báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho rằng chính phủ nước này có lẽ đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến chống Tổ chức Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) hồi năm 2009. Trong báo cáo công bố hôm 25-4, các chuyên gia LHQ khẳng định họ có trong tay bằng chứng đáng tin cậy cho thấy quân đội Sri Lanka đã giết hại hàng chục ngàn thường dân trong các chiến dịch dội bom xuống vùng lãnh thổ do LTTE kiểm soát trong giai đoạn tháng 1-5/2009. Báo cáo của LHQ cũng cáo buộc LTTE phạm tội ác chiến tranh khi sử dụng thường dân làm lá chắn sống, bắt giữ dân thường làm con tin và tuyển mộ trẻ em đánh trận.

Trước những cáo buộc của LHQ, Tổng thống Sri Lanka Mahinde Rajapakse lên tiếng bác bỏ và cho rằng bản báo cáo trên là “âm mưu của các thế lực quốc tế” nhằm phá hoại tiến trình hòa hợp dân tộc thời hậu chiến ở nước này. Ông cho rằng trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, quân đội đã thực hiện một chiến dịch nhân đạo qui mô lớn để giải cứu hơn 300.000 dân thường khỏi gọng kìm của LTTE. Những người này được chính phủ cung cấp cơm ăn, áo mặc, thuốc men, nơi ở để ổn định cuộc sống. Ông nói thêm ngay cả các tay súng LTTE bị bắt giữ đã được đưa đi cải tạo và sau đó được trả tự do để hòa nhập trở lại cuộc sống.

Trả lời báo chí xung quanh đề nghị mở cuộc điều tra quốc tế của nhóm 3 chuyên gia thực hiện báo cáo, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng LHQ chỉ thực hiện điều đó nếu chính phủ Sri Lanka đồng ý hoặc khi các nước thành viên LHQ lên tiếng yêu cầu. Trong một diễn biến liên quan, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Nam và Trung Á, ông Robert Blake dự kiến sẽ thảo luận với chính phủ Sri Lanka về bản báo cáo của LHQ trong chuyến thăm nước này vài ngày tới.

DIỆP MAI (Theo AP, AFP)

Chia sẻ bài viết