25/12/2011 - 09:38

Ai Cập

Biểu tình chống chính quyền quân sự ngày càng lan rộng

Người biểu tình quá khích ném đá vào lực lượng an ninh Ai Cập. Ảnh: AP 

Sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập do Thống chế Hussein Tantawi đứng đầu lên nắm quyền. Họ hứa sẽ chuyển giao quyền lực cho tổng thống được bầu vào cuối tháng 6-2012, nhưng tình hình bạo lực gia tăng gần đây đã khiến nhiều người muốn chính quyền quân sự sớm rút lui. Kể từ khi họ tiếp quản đất nước, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh cũng như những vụ đối đầu phe phái. Làn sóng biểu tình dâng cao khi hàng ngàn người biểu tình xuống đường phản đối hành động bạo lực mà lực lượng an ninh sử dụng để trấn áp người biểu tình, đặc biệt là vụ một phụ nữ bị các binh sĩ đánh, đá và kéo lê trên đường trong tình trạng gần như lõa thể.

Dù vụ việc đã trôi qua 1 tuần nhưng sự căm phẫn vẫn chưa nguôi khi nó trở thành tâm điểm của cuộc biểu tình ngày 23-12 với tên gọi “Lấy lại danh dự và bảo vệ cuộc cách mạng”, với sự hậu thuẫn của hàng chục phe phái chính trị, kể cả các nhóm mới ra đời sau cuộc nổi dậy hồi đầu năm. Ngoài cuộc biểu tình qui mô lớn với hàng ngàn người tập trung ở Quảng trường Tahrir, trong tuần qua, những cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng được tổ chức thường xuyên tại các trường đại học ở Cairo để phản đối các vụ bạo lực dẫn đến cái chết của các sinh viên. Cách đó vài cây số, tại quận Abbasiya, hàng ngàn người biểu tình thân quân đội vẫy cao cờ và cáo buộc truyền thông quốc tế bóp méo hình ảnh quân đội và trưng ra một áp phích lớn kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đã chỉ trích cách cư xử thô bạo của các binh sĩ đối với phụ nữ biểu tình, không nên can thiệp vào vấn đề của Ai Cập.

Tình hình này cho thấy sự bất ổn đang đưa tới sự chia rẽ sâu sắc trong nhân dân Ai Cập, giữa phe phản đối chính quyền quân sự với phe ủng hộ họ. Tại Quảng trường Triumph, các nhà hoạt động xã hội bị xua đuổi bởi những người dân ủng hộ quan điểm của các tướng lĩnh cầm quyền, những người cho rằng làn sóng biểu tình là sản phẩm của một âm mưu nước ngoài và đang được tài trợ hòng gây bất ổn Ai Cập. Trong mấy tuần qua, phe ủng hộ chính quyền quân sự cũng đã xuống đường chống lại những người muốn các tướng lĩnh từ bỏ quyền lực. Giới phân tích cho rằng cuộc xung đột hiện thời có nguy cơ dẫn tới nội chiến.

THANH TRÚC (Theo AP, Washington Post)

Chia sẻ bài viết