16/10/2019 - 15:34

Biểu dương 89 gương điển hình trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 

(CTO)- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2019, ngày 16-10, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức giao lưu, biểu dương gương điển hình trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thành phố. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ban, ngành cùng 89 gương tập thể, cá nhân điển hình đến dự.

Giao lưu với 3 phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Tú

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ TP Cần Thơ tích cực lao động, sáng tạo, tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nhiều mô hình hay được xây dựng và phát triển, thu hút nhiều hội viên tham gia, như: “Phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội”; các câu lạc bộ “5 không 3 sạch”; “tổ tư vấn hôn nhân và gia đình”; các mô hình “phụ nữ khởi sự kinh doanh”; tổ liên kết sản xuất,… 

Trong khuôn khổ chương trình, có phần giao lưu với 3 phụ nữ điển hình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ: bà Võ Thị Son, ngụ khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, dạy học miễn phí cho học trò nghèo hơn 40 năm; bà Nguyễn Thị Đát, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tôn giáo phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt tham gia vận động xã hội hóa hỗ trợ hoạt động từ thiện, nhân đạo; bà Bùi Thị Châm, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, điều hành Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Tú

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Trần Quốc Trung nhắc lại nhiều gương phụ nữ tiêu biểu, hoạt động ở nhiều lĩnh vực tại TP Cần Thơ. Qua đó, làm nổi bật vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trong việc quán xuyến gia đình, tham gia làm kinh tế và hoạt động xã hội. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Hội ngày càng tốt hơn. Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình hay; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm sao để từng hoạt động sát hợp với đời sống hội viên. Đồng thời quan tâm chăm lo quyền lợi, lợi ích hợp pháp để ngày càng thu hút thêm nhiều hội viên tự nguyện tham gia hoạt động Hội Phụ nữ các cấp…

Hội LHPN TP Cần Thơ đã khen thưởng 89 tập thể và cá nhân điển hình trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thành phố.

Tin; ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết