30/07/2026 - 18:21

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ ký kết chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim nhi với Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố 

(CTO) - Ngày 30-7, tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo khoa học và lễ ký kết hợp đồng chuyển giao phẫu thuật tim bẩm sinh ở trẻ em giữa Bệnh viện và Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (tại TP Hồ Chí Minh).

ĐBSCL hiện có khoảng 4,3 triệu trẻ dưới 15 tuổi, ước tính có từ 27.000-43.000 trẻ đang sống chung với tim bẩm sinh. Trong đó, mỗi năm có từ 7.000-11.000 trẻ cần được phẫu thuật hoặc can thiệp, tuy nhiên toàn vùng hiện không có cơ sở y tế nào thực hiện được phẫu thuật tim cho trẻ em.

Hằng năm, khoảng 5.000-7.000 trẻ ở ĐBSCL mắc tim bẩm sinh phải chuyển tuyến lên các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh để điều trị. Mỗi ca chuyển tuyến, gia đình tốn chi phí 80-200 triệu đồng, là một gánh nặng rất lớn đối với đa số gia đình nông thôn. Do đó, việc triển khai phẫu thuật tim nhi ngay tại vùng ĐBSCL trở thành nhu cầu cấp bách.

BSCKII Ông Huy Thanh (bên trái), Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và PGS.TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, thực hiện ký kết. Ảnh: H.HOA

Theo hợp đồng, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố sẽ đào tạo, chuyển giao cho Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ 5 kỹ thuật: phẫu thuật tim bẩm sinh ở trẻ em, siêu âm tim bẩm sinh, gây mê trong phẫu thuật tim, vận hành hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và hồi sức tim mạch sau phẫu thuật. Thời gian đào tạo từ 6-12 tháng tùy chuyên ngành. Từ quý III-2026, các học viên sẽ bắt đầu nhập học tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Song song với đào tạo, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ sẽ hoàn thiện quy trình kỹ thuật phẫu thuật tim, đầu tư trang thiết bị và cải tạo phòng mổ. Dự kiến đến quý IV-2027, bệnh viện sẽ thực hiện ca phẫu thuật tim đầu tiên cho trẻ em. Mục tiêu đến năm 2030, bệnh viện sẽ tự chủ hoàn toàn phẫu thuật tim bẩm sinh với ít nhất 50 ca mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2045, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm can thiệp tim mạch nhi tuyến cuối cho toàn vùng ĐBSCL.

BS.CKII Nguyễn Kinh Bang, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, báo cáo kinh nghiệm triển khai can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cho biết sẵn sàng hỗ trợ tối đa về chuyên môn, đồng hành cùng Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ trong suốt quá trình chuyển giao, từ đào tạo lý thuyết đến thực hành trên ca bệnh thực tế, cho đến khi nghiệm thu và tự chủ hoàn toàn.

Tại hội thảo khoa học, các chuyên gia tim mạch đã chia sẻ về mô hình chẩn đoán và quản lý bệnh nhân ngoại trú tim mạch tối ưu; kinh nghiệm triển khai can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố; vai trò của chẩn đoán tiền sản trong phát triển tim mạch nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố…

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết