10/06/2021 - 07:32

Bệnh nhân 2884 xuất viện sau 42 ngày điều trị

(CT) - Chiều 9-6, bác sĩ Trần Mạnh Hồng, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, cho biết: BN 2884 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện, chuyển sang cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 932. Ê kíp điều trị 3 nhân viên y tế của bệnh viện cũng đưa đi cách ly tập trung 21 ngày.

BN 2884 nhập viện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ từ ngày 29-4. Sau 42 ngày điều trị, 10 lần xét nghiệm SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 28-4, bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 29-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ không còn ca COVID-19 nào đang điều trị. Bệnh viện đã triển khai tầm soát SARS-CoV-2 bằng gene xpert cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của BV, với hơn 120 người. Kết quả âm tính. Dự kiến trong thời gian  tới, BV cũng tiếp tục tầm soát cho cán bộ, nhân viên của BV.

H.HOA

Chia sẻ bài viết