28/10/2021 - 17:00

Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ vẫn vắng khách 

(CT) - TP Cần Thơ về trạng thái bình thường mới, hoạt động vận tải được nới lỏng, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã thông báo kết nối lại vận tải hành khách liên tỉnh với 11 địa phương đối lưu. Cụ thể, ngày 22-10, Sở Giao thông vận tải thành phố đã có thông báo mở lại 33 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến 7 địa phương và ngược lại, gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An và An Giang. Tiếp đó, ngày 26-10, có thêm 15 tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 4 địa phương và ngược lại, gồm: Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và Hậu Giang.

Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ lác đác một vài hành khách. Ảnh: T. TRINH

Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên, số lượng xe và khách tại Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ vẫn khá thưa thớt, ít hơn so với đăng ký. Theo nhân viên điều hành tại Bến xe, những ngày qua, số lượng xe hoạt động trên 1 tuyến khá ít, khoảng 2-3 chiếc/ngày. Mỗi chuyến xe chỉ có 1-3 khách, thậm chí có chuyến không có hành khách, chỉ vận chuyển hàng hóa. Tuyến Cần Thơ - Long An đến nay vẫn chưa hoạt động do không có hành khách. Hiện nay, khách hàng vẫn còn tâm lý e dè dịch bệnh hoặc chưa nắm rõ các quy định cách ly, kiểm soát y tế ở các địa phương muốn đến nên hạn chế việc đi lại…

T. TRINH

Chia sẻ bài viết