29/03/2008 - 11:47

Bến Tre: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một nguyên thanh tra viên lãnh án 18 tháng tù

Ngày 28-3-2008, TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Tồn (SN 1958, ngụ khu phố 7, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre) về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong thời gian là Thanh tra viên (Thanh tra Nhà nước), Nguyễn Ngọc Tồn quen biết với ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ ấp 4, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại). Lúc đó, ông Dũng có người dì vợ tên Lê Thị Hai đang tranh chấp tài sản thừa kế. Đầu năm 2006, thông qua ông Dũng, Nguyễn Ngọc Tồn đã nhận của bà Hai tổng cộng 50 triệu đồng với lời hứa dùng số tiền này để thuê luật sư (30 triệu đồng) và đóng án phí (20 triệu đồng). Sau khi nhận tiền, Tồn không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Trước đó, khoảng tháng 8-2002, trong quá trình được phân công thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Nguyễn Ngọc Tồn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong quá trình thẩm tra, xác minh, yêu cầu ông Lê Văn Sáu (là người khiếu nại tranh chấp đất) nộp số tiền 10 triệu đồng, với lý do là nộp tiền đo đạc. Nhưng thực tế tại thời điểm này, Nhà nước không qui định việc thu tiền chi phí đo đạc trong giải quyết tranh chấp đất đai. Sau khi nhận tiền, Tồn đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tồn 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành chung là 18 tháng tù giam. Về phần bồi thường cho bị hại Dũng và Sáu, bị cáo Tồn đã thực hiện xong; các bị hại không yêu cầu gì thêm.

H. ĐỨC

Chia sẻ bài viết