23/04/2018 - 21:00

Bế mạc Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á- Cần Thơ 2018 

(CTO) - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền bãi biển (BCBB) nữ châu Á - Cần Thơ 2018 kết thúc vào tối 23-4. Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường  trực UBND TP Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao cúp vô địch cho đội Kazakhstan. Ảnh: NGUYỄN MINH
Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao cúp vô địch cho đội Kazakhstan. Ảnh: NGUYỄN MINH
 

Có khá đông khán giả đến sân xem trận chung kết hấp dẫn giữa đội Kazakhstan và Indonesia. Với khả năng bọc lót tốt và tấn công trên lưới hiệu quả, đội Kazakhstan đã giành chiến thắng 2-0 trước đội nữ đến từ xứ sở vạn đảo, để lên ngôi vô địch, nhận giải thưởng 2.600 USD. Đây là lần thứ hai liên tiếp Kazakhstan đăng quang ở giải đấu tại Cần Thơ. Đội Indonesia nhận giải Nhì với tiền  thưởng 2.000 USD.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, đội Nhật Bản 1 đã vượt qua Thái Lan 1 với tỷ số 2-0, nhận giải thưởng 1.600 USD.

Nỗ lực cứu bóng của VĐV Kazakhstan trong trận chung kết. Ảnh: NGUYỄN MINH
Nỗ lực cứu bóng của VĐV Kazakhstan trong trận chung kết. Ảnh: NGUYỄN MINH

Pha bay người cứu bóng không thành của VĐV Indonesia trong trận chung kết. Ảnh: NGUYỄN MINH
Pha bay người cứu bóng không thành của VĐV Indonesia trong trận chung kết. Ảnh: NGUYỄN MINH

Pha tranh bóng trên lưới giữa Nhật Bản 1 và Thái Lan 1 trong trận tranh hạng ba. Ảnh: NGUYỄN MINH
Pha tranh bóng trên lưới giữa Nhật Bản 1 và Thái Lan 1 trong trận tranh hạng ba. Ảnh: NGUYỄN MINH

Nỗ lực cứu bóng của nữ VĐV Thái Lan 1 trong trận tranh hạng ba. Ảnh: NGUYỄN MINH
Nỗ lực cứu bóng của nữ VĐV Thái Lan 1 trong trận tranh hạng ba. Ảnh: NGUYỄN MINH

N.MINH

Chia sẻ bài viết