29/05/2011 - 11:19

Bắt giữ 6 người nước ngoài làm việc cho hải tặc Somalie

* Ấn Độ thay đổi chiến thuật chống cướp biển

Cảnh sát Somalie vừa bắt giữ 6 người nước ngoài, gồm 3 người Anh, 2 người Kenya và 1 người Mỹ, bị cáo buộc mang tiền vào nước này cho hải tặc để chuộc 2 chiếc tàu bị cầm giữ. Tờ Điện tín của Anh cho biết nhóm người này bị bắt giữ sau khi đáp xuống sân bay ở Thủ đô Mogadishu từ 2 máy bay không số hiệu. Đây là lần đầu tiên, đội ngũ giao nhận tiền chuộc cho hải tặc Somalie bị nhà chức trách sở tại bắt giữ trong lúc chuyển tiền.

 Cướp biển Somalie vẫn làm mưa làm gió ngoài khơi bờ biển Somalie. Ảnh: Getty

Theo các nguồn tin an ninh Somalie, công ty an ninh tư nhân Salama Fikira - hoạt động tại nước láng giềng Kenya, Mauritius và có quan hệ với các quân nhân Anh về hưu - đứng sau vụ vận chuyển tiền này. 2 trong số 3 công dân Anh bị bắt giữ là nhân viên của Salama Fikira trong khi người còn lại làm việc cho một công ty hàng không. Theo lời những người bị bắt, họ mang theo 3,6 triệu USD để chuộc 2 tàu chở hàng của Ai Cập và Trung Quốc.

Một chuyên gia chống cướp biển cho biết nhận và chuyển tiền chuộc là một nghề béo bở và phần lớn những người làm công việc này là chuyên gia của các công ty an ninh tư nhân. Báo cáo mới công bố của Liên Hiệp Quốc cho biết năm 2010, hải tặc Somalie bỏ túi tổng cộng 112,79 triệu USD tiền chuộc so với mức 75,68 triệu USD của năm trước. Tiền chuộc tàu cướp thường được thả xuống cho hải tặc từ máy bay hoặc do lực lượng trung gian vận chuyển.

 

* Sau một thời gian đẩy mạnh cuộc chiến chống cướp biển Somalie, bắt hàng chục tên và mang về Mumbai giam giữ, chính phủ Ấn Độ mới đây yêu cầu hải quân nước này từ nay không bắt giữ hải tặc nữa. Theo Hải quân Ấn Độ, đây là sự thay đổi trong phương thức chống cướp biển bởi nhà chức trách lo ngại việc giam giữ hải tặc khiến đồng bọn của chúng tăng cường các hoạt động trả thù nhằm vào tàu chở hàng của nước này. Bằng chứng là thời gian qua, ngày càng nhiều tàu chở hàng của Ấn Độ bị cướp biển tấn công. Hiện tại có đến 43 thủy thủ nước này đang bị hải tặc giam cầm.

Để giải quyết tình trạng trên, Hải quân Ấn Độ sẽ không bắt giam cướp biển mà chỉ tước vũ khí, đạn dược và trang thiết bị phục vụ cướp bóc trên biển. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ được áp dụng sau khi tất cả thủy thủ nước này đang bị cướp biển bắt cóc được trả tự do.

YÊN BÌNH (Theo Telegraph, Times of India)

Chia sẻ bài viết