21/12/2008 - 09:28

Bão tuyết gây thiệt hại nặng tại Bắc Mỹ

(TTXVN)- Bão tuyết bao phủ nhiều nơi ở bang Massachussets phía Đông Bắc nước Mỹ ngày 19-12 đã làm tê liệt hệ thống giao thông, buộc các cơ quan chính quyền và nhiều sân bay phải đóng cửa.

Theo Cơ quan quản lý hàng không liên bang (FAA), các chuyến bay tới thành phố Detroit bị hoãn gần hai giờ, các chuyến tới Newark (New Jersey) hoãn gần 6 giờ và các chuyến tới sân bay John Kennerdy ở New York hoãn hơn 3 giờ, tới Chicago hoãn nửa giờ. Thống đốc bang Massachussets Deval Patrick cũng thông báo nhân viên các cơ quan chính quyền được nghỉ làm, trừ những người trong lực lượng khẩn cấp.

Tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, sân bay quốc tế General Mitchell đóng cửa vô thời hạn.

Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ Giáng sinh năm 1971, người dân Canada lại đang chứng kiến một kỳ “Giáng sinh trắng”. Trận bão tuyết lớn ngày 19-12 ở miền Nam tỉnh Ontario khiến tình hình thêm tồi tệ, hơn 350 chuyến bay dự định cất cánh từ Sân bay quốc tế Pearson ở Toronto, tương đương 1/4 số chuyến bay hàng ngày tại đây, đã bị hủy; hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt khiến ban quản lý sân bay phải bố trí thêm nhân viên phục vụ.

Chia sẻ bài viết