16/05/2025 - 19:30

Bảo tàng hướng đến cộng đồng thời công nghệ số 

(CT) - Ngày 16-5, Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5).

Đại biểu xem trưng bày giới thiệu các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang.

Dự họp mặt có các cán bộ, viên chức, người làm công tác bảo tồn, bảo tàng của Bảo tàng TP Cần Thơ, cùng đại biểu đến từ Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang và Bảo tàng Quân khu 9…

Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (viết tắt là ICOM) được thành lập năm 1946, là tổ chức phi chính phủ với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển khoa học bảo tàng và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý và hoạt động bảo tàng. Ngày 18-5 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Bảo tàng từ năm 1977, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của ICOM. Năm nay, ICOM chọn chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng là “Tương lai của bảo tàng trong các cộng đồng thay đổi nhanh chóng”, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của bảo tàng trong thời đại công nghệ số.

Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng TP Cần Thơ làm tốt công tác chuyên môn bảo tồn, bảo tàng, nghiên cứu khoa học; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu di sản văn hóa; kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật; trưng bày, triển lãm và tuyên truyền, giáo dục. Những năm gần đây, Bảo tàng thành phố đã làm tốt việc ứng dụng chuyển đổi số trong chuyên môn, nghiệp vụ và quảng bá di sản.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Trong đó, vấn đề ứng dụng số hóa trong công tác bảo tàng, đưa di sản văn hóa đến với giới trẻ… được quan tâm. Ðặc biệt, đại biểu đến từ các trường học đã chia sẻ việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản văn hóa và vấn đề giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trưng bày giới thiệu các di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang.

Tin, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết