30/04/2009 - 12:35

Bạo lực nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan

Điều tra hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Yala.
Ảnh: Reuters

* Campuchia bác bỏ tin ông Thaksin đang ở nước này

(TTXVN)- Tình hình tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan là Yala, Pattani và Narathiwat diễn biến nghiêm trọng trong những ngày qua khi lực lượng nổi loạn tiến hành một loạt vụ tấn công làm nhiều người thiệt mạng.

Cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 10 người chết và hai người bị thương trong các vụ tấn công ngày 27-4, tình nghi do lực lượng ly khai Hồi giáo tiến hành. Các tay súng đã xông vào ngôi nhà của một gia đình theo đạo Hồi ở tỉnh Yala, nổ súng làm chết 4 người. Sau đó, người ta tìm thấy thi thể hai người đàn ông khác ở bên ngoài một ngôi đền gần đó. Trong các vụ tấn công khác, một quan chức chính phủ bị bắn chết tại tỉnh Pattani, một người đàn ông Hồi giáo bị bắn chết tại tỉnh Yala. Cũng tại tỉnh này, một người đàn ông khác thiệt mạng khi các tay súng cực đoan chạy xe ngang qua và xả đạn. Chỉ trong ngày 27-4 đã xảy ra 11 vụ tấn công có phối hợp nhằm vào các trường học và trạm điện.

Các vụ bạo lực xảy ra chỉ một ngày trước thời điểm đánh dấu 5 năm cuộc tấn công ngôi đền Krue Se (28-4-2004), sự kiện khởi đầu tình trạng leo thang bạo lực dai dẳng tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan. Kể từ đó, xung đột bạo lực tại khu vực này đã khiến hơn 3.600 người chết và hàng nghìn người bị thương.

Thái Lan sáp nhập 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat vào năm 1902, nhưng phần lớn dân tại đây là người Hồi giáo và nói tiếng Mã Lai, khác với người Thái theo Phật giáo chiếm đa số tại Thái Lan. Phe nổi dậy Hồi giáo đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào những đối tượng mà họ coi là “cộng tác với chính phủ”, nhằm gây sức ép đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ly khai tại miền Nam.

* Hôm qua 29-4, người phát ngôn chính phủ kiêm Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đã bác bỏ thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông Thái Lan cho rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaskin Shinawatra xuất hiện ở tỉnh Kokong và Thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Bộ trưởng Kanharith đã phủ nhận thông tin đăng tải trên tờ “Bưu điện Bangkok” số ra ngày 28-4 rằng Thái Lan và Campuchia hợp tác để truy tìm cựu Thủ tướng Thaksin, sau khi có tin ông Thaksin cùng đoàn tùy tùng tới Kokong tìm kiếm cơ hội đầu tư và ông xuất hiện gần nhà Thủ tướng Campuchia Hun Sen ở Phnom Penh. Bộ trưởng Kanharithcho rằng báo chí Thái Lan đưa ra thông tin trên nhằm mục đích lôi kéo cộng đồng quốc tế vào vấn đề nội bộ của Thái Lan và các thông tin kiểu như vậy sẽ chỉ gây ra sự hiểu lầm và tranh cãi.

Chia sẻ bài viết