03/11/2025 - 15:07

Bão KALMAEGI xuất hiện và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khá nhanh 

Triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch xuất hiện vượt báo động III là 0,04m

(CTO) - Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, sáng 3-11, bão KALMAEGI xuất hiện ở vị trí vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đường Cách mạng Tháng 8 thường xuyên bị ngập sâu do triều cường, ảnh hưởng đi lại của người dân.

Từ khoảng chiều 4-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội. Cảnh báo trong khoảng ngày 5 và 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn...

Tại TP Cần Thơ, trên đất liền có mây thay đổi đến nhiều mây, mưa rào và giông rải rác xuất hiện, có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh (trong cơn giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét và gió giật mạnh). Vùng biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP Cần Thơ) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn. Cần ứng dụng giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

- Sáng 3-11-2025, triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch bắt đầu xuất hiện và có khả năng lên cao trong những ngày tới. Các khu vực trũng thấp, đường giao thông ven sông, rạch tiếp tục bị ngập sâu do triều cường, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương.

Đài Khí tượng thuỷ văn TP Cần Thơ, cho biết: sáng nay 3-11, đỉnh triều cường xuất hiện đạt mức 2,04m vào lúc 2 giờ 30 phút, vượt mức báo động 3 là 0,04m. Các khu vực trũng thấp bị ngập sâu do triều cường, tuy nhiên đỉnh triều xuất hiện vào lúc sáng sớm nên hạn chế ảnh hưởng đi lại, mua bán của người dân.

Hệ thống âu thuyền tiếp tục được quản lý, vận hành tốt để bảo vệ vùng lõi đô thị TP Cần Thơ, ngăn chặn triều cường gây ngập lụt.

Đài Khí tượng thuỷ văn TP Cần Thơ, nhận định: triều cường hiện tại đang trong chu kỳ tăng cao mỗi ngày và đỉnh triều ngày hôm sau sẽ lên trễ hơn so với hôm trước khoảng 30 phút. Dự báo ngày 4-11 triều cường xuất hiện đạt đỉnh là 2,14m vào lúc 3 giờ. Tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp, đe doạ đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, nuôi trồng thuỷ sản, các cồn trên sông Hậu tiếp tục diễn ra. Để thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường giữa tháng 9 âm lịch, UBND TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị quản lý các âu thuyền, hệ thống cống, van ngăn triều, các trạm bơm thực hiện đóng, mở đúng thời gian khi triều dâng cao và xuống thấp; tổ chức bơm tát hiệu quả khi triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn gây ngập vùng nội ô.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ cũng yêu cầu các cấp, các ngành chức năng và các phường, xã tổ chức theo dõi diễn biến mưa, triều cường, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông để chủ động ứng phó; các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 giờ trong các ngày mưa giông, triều cường lên cao, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống, cứu hộ trên địa bàn; duy trì lực lượng ứng cứu, hướng dẫn giao thông tại các đoạn đường bị ngập sâu, điểm giao nhau; tăng cường kiểm tra, gia cố đê bao, bờ bao bảo vệ khu dân cư, vườn cây ăn trái, các cồn trên sông Hậu; đồng thời tổng hợp tình hình phòng chống thiên tai trong phạm vi phụ trách để báo cáo thành phố theo quy định…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết