03/02/2021 - 10:14

Báo động nạn bán giấy xét nghiệm giả ở châu Âu 

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang làm giả và bán giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trên khắp châu lục.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Charles de Gaulle, Pháp. Ảnh: France24

Europol đưa ra cảnh báo trên sau khi cảnh sát bắt giữ nhiều nghi phạm bán giấy chứng nhận giả âm tính SARS-CoV-2 tại các nước Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Tại Anh, các đối tượng lừa đảo bị bắt quả tang bán giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 giả với giá 137USD, mà trường hợp gần đây nhất là một người đàn ông tìm cách bán kết quả giả ở sân bay Luton. Trước đó, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã “tóm cổ” một phụ nữ rao bán giấy xét nghiệm giả trên mạng Internet, trong khi Hà Lan phát hiện một số trường hợp có hành vi phạm pháp tương tự thông qua các ứng dụng nhắn tin di động. Các tài khoản trên WhatsApp và Snapchat bán giấy xét nghiệm giả với giá 60-72USD/tờ, so với 181USD chi phí xét nghiệm thật. Cuối năm ngoái, cảnh sát Pháp cũng đã triệt phá một đường dây làm giả và bán giấy chứng nhận tại sân bay Charles de Gaulle với giá khoảng 181-363USD/tờ. Nếu bị kết tội, các đối tượng trong đường dây này sẽ đối mặt với mức án 5 năm tù giam và nộp phạt hơn 452.000USD.

“Một khi các biện pháp hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 vẫn còn hiệu lực, tình trạng sản xuất và bán giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính giả vẫn tồn tại”, Europol nhấn mạnh. Ðáng nói, những đối tượng lừa đảo có thể tạo ra các giấy tờ giả với chất lượng cao nhờ ứng dụng công nghệ như dùng các máy in “xịn” và nhiều phần mềm khác nhau. Một số giấy tờ nói trên mạo danh một phòng thí nghiệm uy tín hoặc “nhái” chữ ký của các bác sĩ. Do vậy, Europol kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nên cảnh giác với loại tội phạm mới này. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia EU và một số nước khác yêu cầu các hành khách phải có giấy tờ chứng minh âm tính với virus trước khi nhập cảnh. Luật sư hình sự Sander Janssen cho rằng tội làm giả giấy tờ có thể phải ngồi tù và người mua cũng bị trừng phạt vì tội gian lận, đặc biệt nếu họ nhiễm COVID-19 và lây truyền cho người khác. “Nếu có người chết, có thể người làm lây bệnh sẽ bị buộc tội giết người”, ông Janssen nói.

Làm giả kết quả xét nghiệm chỉ là một trong nhiều hoạt động phạm pháp rộ lên thời COVID-19. Trước đây, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế từng cảnh báo về hiện tượng các băng nhóm tội phạm bán vaccine giả, đánh cắp vaccine thật hoặc tuồn ra thị trường khẩu trang cũng như nhiều sản phẩm y tế khác không đạt chuẩn.

EU triển khai công cụ theo dõi tiêm chủng

Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 1-2 đã triển khai công cụ theo dõi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhằm đánh giá nỗ lực của các nước châu Âu trong chiến dịch tiêm chủng đang được triển khai. Bộ dữ liệu đầu tiên đã được công bố trên trang web của ECDC, bao quát 27 nước thành viên EU, cùng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Hiện bộ dữ liệu đang được cập nhật. Nhiều nước dự kiến sẽ công bố số liệu mỗi tuần 2 lần.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất ngày 31-1, các nước thành viên EU đã tiêm chủng tổng cộng 8,23 liều vaccine. Con số thực tế cao hơn do nhiều nước chưa cập nhật thông tin mới. Trong khi đó, Hãng tin AFP tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn chính thức cho biết ít nhất 12,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm chủng cho 10,5 triệu người tại EU, tương ứng 2,3% dân số châu lục này.

HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết