18/05/2014 - 20:56

Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Báo công dâng Bác và quyên góp ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”

(CT)- Ngày 18-5-2014, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ), hơn 200 cán bộ, công nhân viên và đoàn viên tiêu biểu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014).

Sau khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, cán bộ, công nhân viên và tuổi trẻ công ty đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Việt Nga - Tổng Giám đốc công ty kêu gọi tuổi trẻ đơn vị tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, thi đua lao động sáng tạo góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh. 3 năm qua (2011 – 2013), tuổi trẻ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã tình nguyện tổ chức 410 chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 195.000 lượt người dân; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam, học sinh nghèo hiếu học, trao tặng nhiều căn nhà nhân ái… với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Việt Nga – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trao số tiền hưởng ứng chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Ðông" cho đại diện Văn phòng Báo Tuổi Trẻ tại Cần Thơ.

* Tại buổi lễ, cán bộ, công nhân viên và đoàn viên công ty cũng đã quyên góp trên 8,1 triệu đồng vào quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông". Từ ngày 15 đến 18-5, tại các nhà máy và chi nhánh của công ty trong cả nước, cán bộ, công nhân viên công ty đã đóng góp 1 ngày lương với tổng số tiền trên 614 triệu đồng hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam. Đồng thời, 100 phần thuốc, 4.500 hộp Spivital Nutri (sản phẩm bổ sung dinh dưỡng) cũng được công ty chuyển đến tặng lực lượng Cảnh sát Biển vùng 2 và bà con ngư dân đánh bắt ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Trị giá tổng số quà gửi tặng là 480 triệu đồng. Hoạt động này nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giúp ngư dân an tâm bám biển.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết