28/04/2015 - 21:13

Bán sản phẩm “độc” sang Nhật, Hàn

Sản phẩm hàng hóa của (doanh nghiệp) Việt xuất khẩu sang hai thị trường khó tính Nhật Bản và Hàn Quốc phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Vậy mà, một DN ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang lại không đủ hàng cung cấp cho hai thị trường này.

Năng động tìm kiếm thị trường

Công ty TNHH sản xuất thương mại Phú Đạt ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang không nhiều người biết đến. Đơn giản, DN này làm ra sản phẩm không bán ở thị trường nội địa mà chỉ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông Phạm Đức Thuyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiêm Tổng Giám đốc công ty, nhà máy rộng 2,5ha nhưng toàn bộ được lắp đặt hệ thống máy móc từ Nhật Bản. Mỗi sản phẩm làm ra đều có khu riêng biệt, theo tiêu chuẩn của từng mặt hàng… “Từ khi thành lập đến nay, công ty xuất 90% sản phẩm sang thị trường Nhật Bản và 10% sang thị trường Hàn Quốc. Mới đây, nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản và Hàn Quốc đến công ty đàm phán để nâng số lượng nhập khẩu vào 2 thị trường này. Vì vậy, chúng tôi đang tính toán mở rộng diện tích, nâng cao năng suất để đáp ứng nhu cầu của họ” - ông Thuyên cho biết. Đáp ứng được những tiêu chuẩn của thị trường khó tính đưa ra, các sản phẩm của công ty có giá bán rất cao. Năm 2011, doanh thu của công ty đạt 25 tỉ đồng (trong đó xuất khẩu đạt 1 triệu USD); năm 2014, doanh thu đạt 78 tỉ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 3,6 triệu USD.

 Loại lưới dùng để rào xung quanh trang trại… do Công ty TNHH sản xuất thương mại Phú Đạt sản xuất.

Công ty TNHH sản xuất thương mại Phú Đạt được thành lập vào năm 2008 và năm 2010 đi vào sản xuất. Công ty hoạt động theo nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của Công ty Thịnh Phú, TP Hồ Chí Minh (do ông Thuyên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc). Chuyên sản xuất các sản phẩm như: lưới để rào xung quanh trang trại, lưới làm giàn trồng dưa leo, măng tây, đậu Hà Lan; đặc biệt có các loại lưới để chống côn trùng, chống nắng, chống chim, chống thú rừng, khung nhà kín dùng cho mùa đông… Các dụng cụ dùng cho thủy sản như: lồng lưới nuôi sò điệp, ngọc trai; các loại bẫy đánh bắt thủy, hải sản. Tất cả các sản phẩm này được phục vụ cho nền nông nghiệp công nghệ cao, theo tiêu chuẩn mới nhất của Nhật Bản (không có khí thải, nước thải; sản xuất bằng nguyên liệu chính phẩm và tất cả các công đoạn đều không ảnh hưởng đến môi trường).

Ông Thuyên cho biết: “Sau khi thành lập, phía Nhật Bản có nhu cầu rất lớn các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, do mới thành lập nên chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tác nên chúng tôi quyết định sang Nhật Bản một chuyến để tìm hiểu. Phía Nhật đòi hỏi chúng tôi phải làm được từ nguyên liệu cho đến thành phẩm nên công ty đề xuất mượn máy móc hiện đại của Nhật về sản xuất ra nguồn nguyên liệu và được họ đồng ý. Công ty đưa kỹ thuật viên sang Nhật học hỏi kinh nghiệm vận hành máy. Chỉ trong thời gian ngắn, nguồn nguyên liệu đã được sản xuất thành công và công ty mua lại toàn bộ hệ thống máy móc, công nghệ của Nhật”.

Tiếc cho nông nghiệp Việt Nam

Theo ông Thuyên, một bịch lưới thành phẩm để làm giàn dưa leo xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc cùng chiều dài, chiều rộng với hàng sản phẩm của các DN sản xuất lưới Việt Nam nhưng trọng lượng chỉ bằng 1/3 và chất lượng thì gấp nhiều lần. Ông Thuyên tâm sự: “Nghĩ mà buồn cho nền nông nghiệp Việt Nam. Ở Nhật, đất đai rất ít, đa số rừng núi và biển. Nhưng tại sao Nhật Bản lại rất thành công với nền nông nghiệp. Trong khi đất đai phục vụ cho nông nghiệp của chúng ta rất trù phú, thời tiết thuận lợi, nguồn nguyên liệu có… Vậy mà nông dân cứ “than trời, trách đất” mỗi khi vào vụ thu hoạch. Nhiều lần đến thăm các khu vườn của Nhật thấy mà ham. Ở Nhật, vào mùa nắng thì oi bức, còn vào mùa đông thì tuyết phủ trắng; thú rừng, con trùng… luôn đe dọa khu vực sản xuất nông nghiệp, nhưng họ đều có lưới che phủ bên ngoài; tránh phun thuốc để không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo được năng suất. Còn đối với thủy sản, họ nuôi sò điệp, ngọc trai… bằng lưới chằng chịt dưới biển mà ít quan tâm đến việc khai thác tự nhiên”. Trong quá trình sản xuất, hầu hết các DN của Nhật đều cung cấp nguồn nguyên liệu, kỹ thuật trong quá trình canh tác và đến khi thu hoạch sẽ mua đúng với giá hợp đồng từ trước. Nông dân là người làm thuê ngay trên mảnh đất của mình nhưng hiệu quả kinh tế mà họ thu về thì rất cao.

Cuối tháng 1-2015, một DN của Nhật Bản đưa 2 đoàn nông dân Nhật đến tham quan khu sản xuất của công ty ông Thuyên. Ông cho biết, các doanh nghiệp rất “cưng” nông dân. Sau khi kết thúc mùa vụ, họ mời những nông dân gắn bó với mình đi tham quan chỗ này, chỗ kia; ăn ở khách sạn 5 sao… và nhiều thứ khác. Thật vậy, những nông dân đó chưa bao giờ “bẻ kèo” DN. “Tôi xem báo, đài thấy Việt Nam chúng ta nói nhiều về mối liên kết “4 nhà”, làm khép kín, gắn kết giữa nông dân và DN… nhưng đến nay, chúng ta đã làm được bao nhiêu. Trong khi Nhật Bản đối diện với muôn vàn khó khăn về đất đai, thổ nhưỡng cũng như khí hậu nhưng tại sao Nhật Bản làm được mà chúng ta thì không?”. Nếu nông nghiệp Việt Nam ứng dụng những cái hay mà nông nghiệp Nhật Bản đang làm, tin rằng, nông nghiệp Việt dư sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: KHẢI CA

Chia sẻ bài viết