27/11/2019 - 20:37

Bàn giao 6 nhà Đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam 

(CT) - Ngày 27-11-2019, Hội Nạn nhân Chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin TP Cần Thơ phối hợp cùng Huyện hội Cờ Đỏ và Thới Lai tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 6 gia đình nạn nhân CĐDC, gồm: Mai Thị Thạnh, xã Trường Xuân; Lê Văn Đèo, xã Trường Thắng (huyện Thới Lai); Lê Thanh Triều, xã Trung Thạnh; Trần Văn Hùng xã Thạnh Phú; Trần Văn Thiết xã Trung Hưng và Nguyễn Thị Ly, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ). Mỗi căn nhà được UBMTTQVN TP Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo. Các căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 19-9-2019, với kết cấu vách tường, mái lợp tôn, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Mai Hiên, đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin (thứ 3, từ trái qua) và ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện UBMTTQVN thành phố (bìa phải) trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nạn nhân. 

Theo Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố, trong năm 2019, Thành hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 54 căn nhà cho các nạn nhân. Trong đó, UBMTTQVN thành phố tài trợ xây mới 7 căn nhà Đại đoàn kết (đã có 1 căn được bàn giao trước đó cho nạn nhân CĐDC ở huyện Phong Điền); Thành hội hỗ trợ xây mới 40 căn, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng và sửa chữa 7 căn, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết