29/09/2018 - 17:49

Bàn giải pháp nâng chất nghệ thuật múa ở Cần Thơ 

(CT)- Ngày 29-9, Hội Nghệ sĩ Múa TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Nghệ thuật múa tác động đến đời sống văn hóa TP Cần Thơ và ĐBSCL” (ảnh), có sự chủ trì của NSND Đặng Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Phong trào múa ở TP Cần Thơ những năm gần đây phát triển mạnh. Ngoài hơn 60 hội viên của Hội Nghệ sĩ Múa thành phố còn có hàng trăm nghệ sĩ làm nghề tư nhân, các Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận, huyện… Cần Thơ hiện có trên 20 câu lạc bộ, đội, nhóm, vũ đoàn múa, làm nghề rất tốt. Tuy nhiên, đại biểu dự tọa đàm cũng nhìn nhận: Múa ở Cần Thơ chưa có những tác phẩm đỉnh cao, chủ yếu phát triển phong trào. Việc biên đạo múa minh họa còn tùy tiện, dễ dãi… Nghệ sĩ múa Cần Thơ cũng chưa khai thác hết bản sắc văn hóa địa phương trong biên đạo, dàn dựng.

Ông Huỳnh Nhật Danh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa thành phố, đề xuất: TP Cần Thơ cần có chế độ thù lao, bồi dưỡng xứng đáng cho tác phẩm múa để nghệ sĩ an tâm cống hiến. Nghệ sĩ múa ở Cần Thơ cũng cần tiếp cận những loại hình múa đương đại bên cạnh khai thác yếu tố văn hóa truyền thống. Hội Nghệ sĩ múa thành phố sẽ làm đầu mối kết nối người làm nghề và đào tạo đội ngũ kế thừa.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết