17/08/2009 - 08:49

Bán đảo Triều Tiên "nóng" vì cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

* Ấn Độ xác nhận tàu Triều Tiên không chở vật liệu hạt nhân

(TTXVN)- CHDCND Triều Tiên một lần nữa cảnh báo sẽ đáp trả mọi đe dọa tấn công của Mỹ và Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16-8 dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận chung bắt đầu ngày 17-8 giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động diễn tập quân sự để gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh: AFP 

Lời cảnh báo trên được đưa ra một ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung với giải thích là “diễn tập phòng thủ”, không nhằm xâm chiếm Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Triều Tiên nói: “Nếu họ tấn công bằng tên lửa, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng tên lửa. Nếu họ siết chặt cấm vận và đẩy sự đối đầu lên đến cực điểm, Triều Tiên cũng sẽ đáp trả mạnh mẽ theo cách của mình”.

Hồi tháng 7, các quan chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc đã thông báo cho Bình Nhưỡng kế hoạch tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung hàng năm, mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi 2009”. Trong nội dung tập trận có diễn tập giả định trên máy tính nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến để bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ bị tấn công. Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ tham gia sự kiện này.

Trong bối cảnh quan hệ liên Triều thời gian qua xấu đi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 15-8 đã kêu gọi Bình Nhưỡng đàm phán liên Triều về cắt giảm các loại vũ khí thông thường và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong diễn văn được phát trực tiếp trên truyền hình nhân kỷ niệm 64 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Lee Myung-bak nêu rõ nếu Hàn Quốc và Triều Tiên cùng cắt giảm vũ khí cũng như binh sĩ quân đội, hai bên có thể tiết kiệm đáng kể về tài chính để dành vào việc phát triển kinh tế. Hiện là thời điểm thích hợp để Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận vấn đề này.

* Cơ quan tình báo Hải quân Ấn Độ (IBN) ngày 15-8 xác nhận chiếc tàu của CHDCND Triều Tiên bị Ấn Độ bắt giữ từ tuần trước chỉ chở 16.000 tấn đường, không chở vật liệu hạt nhân, hóa học hay sinh học.

Theo IBN, tàu trên đang trên đường tới một hải cảng của Iraq, bị bắt giữ ở ngoài khơi vùng biển Adaman vì đã đi vào hải phận Ấn Độ mà không xin phép. Tàu đã được đưa tới cảng Port Blair để kiểm tra, thủy thủ đoàn cũng đã bị thẩm vấn.

Chia sẻ bài viết