Các thế lực thù địch, với bản chất phản động không thay đổi, đang triệt để lợi dụng môi trường số để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng không ngừng tìm cách làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà dân tộc ta đã lựa chọn. Trong tình hình hiện nay, chúng tiếp tục đẩy mạnh và ráo riết triển khai hoạt động này.
Nhận rõ các âm mưu chia rẽ
Trước hết, các thế lực thù địch thường tìm cách tác động từ bên ngoài vào hệ thống chính trị. Chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, chống tham nhũng, cải cách bộ máy, chính sách đất đai, an sinh xã hội để bóp méo bản chất sự việc. Một vụ việc cụ thể, một hạn chế trong tổ chức thực hiện ở cơ sở, một khó khăn nhất thời của đời sống nhân dân có thể bị chúng cắt ghép, thổi phồng, quy kết thành bản chất của chế độ. Từ đó, chúng gieo rắc nhận thức sai lệch rằng Đảng, Nhà nước không quan tâm đến quyền lợi của nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không đại diện cho nhân dân; các chính sách phát triển chỉ phục vụ một nhóm người. Đây là cách đánh vào niềm tin, làm suy yếu mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) trong lễ hội truyền thống. Ảnh: ĐỨC MẠNH
Một âm mưu nguy hiểm khác là kích động chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, vùng miền. Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những thông tin cố tình đối lập người giàu với người nghèo, đô thị với nông thôn, miền xuôi với miền núi, người trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài, người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo. Những luận điệu này thường được ngụy trang dưới vỏ bọc “phản biện”, “bảo vệ nhóm yếu thế”, nhưng thực chất là khoét sâu khác biệt, làm lu mờ điểm tương đồng, phá vỡ nền tảng đồng thuận xã hội. Trong khi quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân thì các thế lực thù địch lại cố tình dựng lên hình ảnh đối lập, xung đột để gây tâm lý bất mãn, hoài nghi.
Đáng chú ý, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn gắn với việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng tìm cách tác động vào một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, dao động, thiếu bản lĩnh chính trị; lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý xã hội, xử lý sai phạm để kích động tâm lý nghi ngờ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, lý luận, các thế lực thù địch thường xuyên phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối đổi mới; phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” với dụng ý làm thay đổi nền tảng chính trị của chế độ.
Cảnh giác trước các thủ đoạn hiểm độc
Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook, TikTok...), các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có kịch bản, đánh vào nhận thức, tâm lý đám đông theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các mạng xã hội để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người.

Chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây vui chơi trong giờ nghỉ. Ảnh: Nguyễn Hòa
Mục tiêu chiến lược, lâu dài của các thế lực thù địch là phá hoại từ gốc rễ nền tảng tư tưởng. Chúng hiểu rằng, nếu làm suy yếu được niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, chúng sẽ có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nếu như trước đây, âm mưu này được thực hiện thông qua các phương thức truyền thống như tuyên truyền, phá hoại tư tưởng thông qua sách, báo, tạp chí, truyền đơn, tờ rơi, khẩu hiệu, đài phát thanh phản động hoặc tuyên truyền miệng, rỉ tai thì hiện nay, các thế lực thù địch điều chỉnh phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, phá hoại tư tưởng theo hướng:
Một là, triệt để khai thác không gian mạng, nhất là mạng xã hội phổ biến, có lượng người dùng đông đảo như YouTube, Facebook, TikTok để đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; chúng coi không gian mạng là mặt trận hàng đầu, đi trước một bước để chiếm lĩnh “trận địa”, quảng bá hình ảnh tổ chức, đưa thông tin đến nhiều đối tượng nhất có thể và ở một mức độ, thời điểm nhất định, hoạt động này đã có những thành công nhất định. Theo đó, các thế lực thù địch, chống đối đã lập ra hàng nghìn trang web, mạng xã hội để quảng bá về tổ chức, tuyên truyền phá hoại tư tưởng; đăng tải hàng chục nghìn bài viết thu hút được hàng nghìn lượt theo dõi, bình luận, chia sẻ. Các nội dung thường được dàn dựng công phu, kết hợp hình ảnh, video cắt ghép nhằm bịa đặt, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, phủ nhận thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Đáng chú ý và vô cùng nguy hiểm, các đối tượng còn triệt để sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake và các công cụ chỉnh sửa số được tích hợp trên các nền tảng mạng xã hội để cắt ghép, chỉnh sửa, xây dựng các phim ngắn, đoạn hội thoại, hình ảnh bịa đặt, bóp méo sự thật liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước với độ thật lên đến 70-80%, gây ngộ nhận cho quần chúng và thu hút được sự quan tâm, tương tác trên không gian mạng; đồng thời sử dụng các mạng xã hội ít phổ biến (X, Reddit, Threads...) nhưng có độ bảo mật, ẩn danh cao và tạo các hội, nhóm kín, ứng dụng nhắn tin hoặc các kênh phát trực tiếp để lan truyền thông tin với tốc độ nhanh, gây khó khăn cho việc kiểm chứng và xử lý của cơ quan chức năng. Đây là dạng thức mới của chiến tranh thông tin, đòi hỏi xã hội phải có năng lực nhận diện và phòng vệ cao hơn trước.
.webp)
Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội tại Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG DANH
Hai là, lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước để thổi phồng, khoét sâu vào những sơ hở, yếu kém của ta nhằm tuyên truyền phản cách mạng. Chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, các vụ việc “nóng”, nhạy cảm được dư luận quan tâm, các sự kiện chính trị quan trọng để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam; vu cáo nội bộ Đảng mâu thuẫn, tranh giành quyền lực; tán phát thông tin sai lệch về việc chấp hành án của các đối tượng bị bắt, xử lý để vu cáo Việt Nam “phân biệt đối xử” với phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, hay thông tin sai lệch về bảo vệ biển, đảo để kích động tâm lý bất mãn, hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, các đối tượng còn lợi dụng lòng yêu nước, sự tò mò của giới trẻ, đội ngũ trí thức, đưa ra những thông tin trái chiều, gây ngộ nhận cho quần chúng nhân dân; kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn, tập dượt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”.
Ba là, mở các lớp đào tạo miễn phí về pháp luật, ngoại ngữ để lồng ghép việc chiếu phim, tán phát tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước như tổ chức VOICE có chương trình đào tạo ngoại ngữ, pháp luật cho số đối tượng trong nước tại Philippines; sử dụng số chống đối trong nước làm “nhân chứng sống” để vu cáo Đảng, Nhà nước ta đàn áp những người bất đồng chính kiến, “bóp nghẹt tự do, dân chủ”; tổ chức khủng bố “Việt Tân” đưa số đối tượng trong nước tham gia điều trần trước Quốc hội Mỹ về tự do báo chí; tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, vận động ký tên vào “thư ngỏ”, “thỉnh nguyện thư”, “tuyên cáo”, phát động các chiến dịch vận động chính giới các nước can thiệp, gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền; tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển-BPSOS” tổ chức các lớp học tiếng Anh, khóa đào tạo về “xã hội dân sự”, “pháp luật”; móc nối, lôi kéo số đối tượng vi phạm pháp luật trong nước ra bên ngoài điều trần, vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm "dân chủ, nhân quyền".

Hội Phụ nữ; Chi đoàn Thanh niên Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị) tặng quà bệnh nhi Khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Ảnh: VÂN HÀ
Bốn là, liên kết một số kênh truyền thông và sử dụng số đối tượng trong nước làm lực lượng thu thập, cung cấp tin, trả lời phỏng vấn về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những sơ hở, thiếu sót của ta trong thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, môi trường... Đồng thời, chúng lập ra các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử kết hợp với các kênh truyền thông xã hội để tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Điển hình như tổ chức khủng bố “Việt Tân” sử dụng trang mạng, đài “Chân trời mới media” kết hợp sử dụng mạng xã hội Facebook với hơn 2,1 triệu người theo dõi làm kênh tuyên truyền chính. Ngoài ra, “Việt Tân” còn khởi chạy chương trình quảng cáo theo chính sách của Facebook để quảng bá trang thông tin của chúng đến nhiều đối tượng người dùng hơn, qua đó tạo dựng và ngày càng mở rộng “vành đai thân hữu”, chuẩn bị lực lượng, kích động biểu tình, thực hiện “cách mạng màu” khi có thời cơ.
Năm là, lợi dụng danh nghĩa “góp ý”, “phản biện xã hội” để phản đối các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa “phản biện xã hội” để tạo diễn đàn tranh luận, qua đó tuyên truyền về “xã hội dân sự”, kiến nghị sửa đổi Điều 4, Điều 25 Hiến pháp hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, lồng ghép các vấn đề tự do ngôn luận, tự do lập hội... Đáng chú ý, trước các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, các kỳ họp Trung ương, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để tung tin đồn thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc về công tác cán bộ, nhân sự nhằm gây hoang mang, nghi ngờ, tạo mâu thuẫn nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác tổ chức, nhân sự của Đảng; thậm chí yêu cầu bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của ta.
Có thể thấy, tính chất nguy hiểm của các âm mưu tấn công vào nền tảng tư tưởng trên không gian mạng là khởi nguồn cho các hoạt động chống phá khác theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, không chỉ tấn công trực tiếp mà còn gián tiếp, tạo hiệu ứng domino, khiến thông tin sai lệch đã và đang có tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người có ảnh hưởng trên không gian mạng và quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong dư luận; tác động, đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm suy thoái về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo ra các trào lưu công khai chống Đảng, Nhà nước, coi thường pháp luật, kỷ cương phép nước.
(còn nữa)
Theo Báo Quân đội Nhân dân