13/03/2009 - 08:38

Australia hỗ trợ Nam Định thực hiện dự án “Trồng tre chắn sóng ven sông”

Cơ quan phát triển quốc tế Australia và Đại sứ quán Australia vừa hỗ trợ tỉnh Nam Định thực hiện giai đoạn 2 dự án “Trồng tre chắn sóng ven sông” trên địa bàn tỉnh. Triển khai giai đoạn 2 của dự án, từ tháng 3 đến tháng 7-2009, Nam Định sẽ tổ chức trồng 18.000 khóm tre gai và 4.000 khóm tre Bát độ tại các xã Nam Phong (Thành phố Nam Định), thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực), xã Hồng Thuận (Giao Thủy); tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động phòng ngừa thảm họa, thiên tai ở các địa bàn ven sông Hồng, sông Đáy, sông Đào và sông Ninh Cơ....

Với mục đích hạn chế, chống sạt lở các tuyến đê sông, bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương khó khăn và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai gây ra, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 8-2008 đến tháng 7-2009. Thực hiện dự án, Ban điều hành dự án, các cấp Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ trong tỉnh và chính quyền các địa phương tổ chức bình chọn, lập danh sách các hộ nghèo, có lao động chính là phụ nữ; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ tre. Đã có gần 270 hộ dân, trong đó có 40% là phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn trên.

MỸ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết