12/07/2010 - 09:31

ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc

(TTXVN)- Theo Đài Bắc Kinh đêm 10-7, Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN được thành lập đầu năm nay đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng nhanh.

Thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho thấy 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 111,8 tỉ USD, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, ASEAN đã vượt Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

Ông Lưu Kiến Văn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học-Xã hội Quảng Tây cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN tăng trưởng rõ rệt, ngoài hưởng lợi từ sự phục hồi tăng trưởng của thương mại quốc tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, còn được lợi từ chính sách thuế quan 0% của Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN, góp phần thúc đẩy tính tích cực của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu song phương tăng cao hơn bao giờ hết.

Chia sẻ bài viết