10/03/2016 - 14:12

Áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong tầm soát bệnh loãng xương

 

Bệnh loãng xương được coi là sát thủ âm thầm, không có triệu chứng cụ thể nhưng biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người bệnh và chi phí điều trị lâu dài, tốn kém. Đối tượng có nguy cơ cao bị loãng xương là phụ nữ và người cao tuổi. Đến năm 2010, Việt Nam có trên 2,5 triệu người bị loãng xương, nâng tổng số toàn thế giới có 200 triệu người bị loãng xương, gây gánh nặng tài chính cho các nước.

Mặc dù loãng xương không có triệu chứng cụ thể, nhưng khi người bệnh có các biểu hiện như: đau xương, đau lưng, biến dạng cột sống, có khả năng cơ thể mất đi 30% xương và bắt đầu có các biến chứng như: gãy xương, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực... Các biến chứng của bệnh đòi hỏi bệnh nhân phải điều trị lâu dài, tốn kém và tỷ lệ tử vong cao. Nếu điều trị khỏi, người bệnh vẫn ảnh hưởng sức khỏe, khả năng lao động và cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày cũng như đối mặt với nguy cơ tái gãy xương.

Trong cuộc chiến chống loãng xương, ngoài các bước ngăn ngừa loãng xương như cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho xương, đặc biệt là canxi, thường xuyên tập thể dục, vận động, không hút thuốc, tránh sử dụng quá nhiều cồn và cafein, việc đo mật độ xương định kỳ cũng là bước quan trọng để phát hiện sớm bệnh loãng xương. Không thể biết được bản thân bị loãng xương nếu không bị các biến chứng hoặc đo mật độ xương.

Thời gian qua, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long triển khai đo loãng xương bằng thiết bị hiện đại (ảnh), với nhiều tính năng vượt trội, giúp chẩn đoán chính xác tình trạng xương, như quét đo mật độ xương tại các vùng xương, đo loãng xương toàn thân. Ngoài ra, máy có thể ước lượng khả năng loãng xương trong 2 năm. Máy cũng cung cấp các chỉ số như: % nạc, % mỡ toàn thân và từng vùng riêng biệt, thích hợp với vận động viên thể hình và người tập thể dục thẩm mỹ trong quá trình tập luyện, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trên những bệnh nhân có vấn đề về dinh dưỡng,…

Đây là một trong những máy đo loãng xương với công nghệ mới nhất tại khu vực ĐBSCL và là bước tiên phong trên con đường hoàn thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao chẩn đoán trong điều trị chuyên môn sâu, giúp người dân khu vực ĐBSCL tiếp cận thiết bị y tế công nghệ kỹ thuật cao trong phát hiện và điều trị bệnh.

T. SƯƠNG

Chia sẻ bài viết