18/06/2026 - 07:04

Anh tài trợ chương trình ngoại khóa nhằm giúp học sinh hạn chế mạng xã hội 

Chính phủ Anh vừa công bố gói hỗ trợ 132,5 triệu bảng Anh cho các câu lạc bộ ngoại khóa trong trường học, trong bối cảnh nước này chuẩn bị áp dụng các quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. 

Theo báo Guardian, khoản tài trợ trên sẽ giúp các trường học mở rộng các chương trình ngoại khóa, tạo cơ hội tiếp cận cho tất cả đối tượng học sinh, với các câu lạc bộ từ âm nhạc và hùng biện đến kỹ thuật và thể thao. Các bộ trưởng mô tả đây là nỗ lực nhằm mang đến cho học sinh những lựa chọn thay thế cho thời gian dành cho không gian mạng, giữa lúc ngành giáo dục đang tìm cách giảm thiểu nguy cơ sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Bộ Giáo dục Anh dẫn một cuộc khảo sát hơn 14.000 thanh thiếu niên cho thấy, mặc dù là thế hệ kết nối kỹ thuật số nhiều nhất, nhưng nhiều em báo cáo có mức độ cô đơn và căng thẳng cao. 

Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson cho biết, mục tiêu của gói tài trợ là nhằm đảm bảo rằng việc tiếp cận các hoạt động ngoại khóa không bị hạn chế bởi xuất thân hay thu nhập gia đình học sinh. “Mọi trẻ em đều nên được tận hưởng thể thao và nghệ thuật sáng tạo. Cho dù là biểu diễn trên sân khấu, chơi thể thao, khám phá thiên nhiên hay tham gia hoạt động cộng đồng, những trải nghiệm này đều xây dựng sự tự tin, khơi dậy hoài bão và giúp giới trẻ khám phá khả năng của bản thân”.

Văn phòng Tiêu chuẩn Giáo dục, Dịch vụ Trẻ em và Kỹ năng (Ofsted) thông báo cơ quan này cũng sẽ xem xét các hoạt động ngoại khóa của trường như một tiêu chí đánh giá sự phát triển cá nhân của học sinh. Chương trình tài trợ cũng sẽ giúp giải quyết sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội bồi dưỡng về kiến ​​thức.

Chính phủ Anh cho biết, chương trình này sẽ được triển khai song song với các biện pháp an toàn trực tuyến rộng hơn. 

Ngày 15-6, Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với nền tảng trò chơi (game) trực tuyến và dịch vụ phát trực tiếp (livestream). Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước những rủi ro ngày càng tăng trên môi trường số. 

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của kế hoạch là các công ty công nghệ sẽ phải sử dụng những hệ thống xác minh độ tuổi đáng tin cậy nhằm ngăn trẻ vị thành niên truy cập các dịch vụ không phù hợp. Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét các hình thức khác nhằm xác thực độ tuổi người dùng như dựa trên căn cước, hộ chiếu, thẻ tín dụng, dữ liệu ngân hàng… 

T. TRÚC

Chia sẻ bài viết