12/11/2012 - 21:41

Anh, Pháp tái khởi động chương trình FASGW

Theo hãng tin Defensenews, Anh vừa cấp kinh phí cho việc khởi động lại chương trình hợp tác với Pháp, vốn bị trì hoãn bấy lấu nay, về việc phát triển tên lửa chống hạm trang bị trên trực thăng. Đây được cho là nỗ lực nhằm tránh làm phá sản hiệp ước quốc phòng ký kết giữa hai nước hồi năm 2010.

Tên lửa chống hạm FASGW. Ảnh: Meretmaritime.com  

Theo kế hoạch của Anh, Luân Đôn sẽ ứng trước tài chính cho chương trình phát triển tên lửa chống hạm có tên FASGW (Hạng nặng), với điều kiện Pháp phải chia sẻ chi phí phát triển toàn bộ của phần còn lại trị giá 400 triệu euro. Kế hoạch hiện nay đòi hỏi các bên phải cùng lúc rót tiền vào chương trình.

Nguồn tin thân cận với kế hoạch trên cho rằng việc trì hoãn chương trình FASGW sẽ đồng nghĩa với việc nhiều khả năng chúng sẽ không hoàn thành đúng tiến độ để có thể đáp ứng phiên bản tu bổ hoạt động trên biển của loại trực thăng Wildcat mới, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trang bị cho Hải quân Anh vào đầu năm 2015.

Một quan chức quốc phòng Anh cho biết thêm, Luân Đôn sẽ gây áp lực "nhẹ nhàng, nhất định và liên tục để giúp Pháp đưa ra quyết định đúng đắn đối với dự án lâu dài này".

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Anh và Pháp đã thảo luận số phận chương trình FASGW trong suốt cuộc gặp diễn ra hồi cuối tháng qua.

Thành viên Quốc hội Pháp François Cornut-Gentille đã đề xuất một bản sửa đổi đối với ngân sách quốc phòng, qua việc thúc giục Pháp cần cho thấy sự nhiệt tình trong hợp tác với Anh theo hiệp ước Lancaster House hồi năm 2010.

Ông Cornut-Gentille cho biết thêm, Pháp chia sẻ 35-40 triệu euro mỗi năm cho chương trình FASGW kéo dài 5 năm, chi phí có thể bị đội lên gấp đôi nếu Pháp chờ đợi 2 hoặc 3 năm nữa trước khi bắt tay vào giai đoạn phát triển đầy đủ.

THANH BÌNH (Theo Defensenews)

Chia sẻ bài viết