Mối quan hệ giữa Anh và Pháp đang trở nên căng thẳng do cuộc xung đột mang tên “Cuộc chiến Sò điệp”, sau vụ đụng độ giữa các tàu đánh bắt hải sản hai nước tại Eo biển Manche hồi đầu tuần.
Theo hãng tin Fox News, gốc rễ vấn đề nằm ở Vịnh Baie de la Seine (thuộc Eo biển Manche), nơi nổi tiếng dồi dào sò điệp, một loài nhuyễn thể rất ngon và có giá trị kinh tế cao. Theo luật của Liên minh châu Âu (EU), các tàu của Anh được phép cào sò điệp tại vịnh này, nhưng luật của Pháp lại cấm ngư dân địa phương khai thác sò từ ngày 15-5 đến 1-10 để chúng tái sinh sản. Người Pháp không hài lòng với sự bất công này và cho rằng tàu của Anh thì được phép “cướp bóc” sò điệp trong khi họ buộc phải ngừng đánh bắt loài hải sản quý giá để bảo tồn nguồn lợi về sau. Thậm chí, người Pháp còn tỏ ra giận dữ vì người Anh thường đưa các tàu cỡ lớn từ xa tận Scotland để thu gom những gì họ muốn, theo hạn ngạch của EU mà phía Pháp cho là khá thoáng và có lợi cho đối phương.

Đội tàu của ngư dân Pháp va chạm tàu của ngư dân Anh trong vụ đụng độ hôm 28-8. Ảnh: AFP
Đó là lý do dẫn đến cuộc hỗn chiến mới nhất ngày 28-8. Theo đó, một đội gồm hơn 30 tàu nhỏ của Pháp đã đâm va vào 6 tàu lớn của Anh. Họ ném pháo sáng, đá và cả bom xăng vào các tàu Anh gây ra cảnh hỗn loạn. Brian Whittington, thuyền trưởng tàu Golden Promise, cho biết: “Thật đáng sợ, tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì giống như vậy. Dây xích, pháo sáng, đá đã ném ra. Ngư dân và nhiều người ở Anh thậm chí đang kêu gọi chính phủ điều động Hải quân Hoàng gia bảo vệ đội tàu đánh cá của họ”.
Chủ tịch Ủy ban Thủy sản khu vực Normandy - Dimitri Rogoff - lên án vụ đụng độ, song cho biết nhiều vụ căng thẳng phát sinh từ phương pháp đánh bắt. Ngư dân Normandy thường sử dụng những chiếc thuyền nhỏ do gia đình tự quản, trong khi người Anh lại dùng các tàu lớn được ví như những “nhà máy nổi” để xử lý và đông lạnh một lượng lớn sò điệp, bất kể kích cỡ của chúng ra sao. “Chúng tôi không muốn ngăn họ đánh bắt hải sản, nhưng chí ít thì họ cũng đợi đến ngày 1-10 để chúng tôi có thể chia sẻ (nguồn lợi sò điệp)” – ông nói thêm. Phát biểu với Reuters, ông Rogoff cho rằng không nên để xảy ra bất kỳ cuộc tranh cãi nào nữa vì điều đó chỉ dẫn đến kết cuộc tồi tệ. “Đối tác chính là Vương quốc Anh đã đề nghị chúng tôi tổ chức đàm phán nhanh tại Pháp, chúng tôi sẽ tiếp đón phái đoàn của Anh trong những ngày tới” - ông Rogoff nói về triển vọng giảng hòa trong tương lai.
Tuy nhiên, chuyện Anh rời khỏi EU – hay Brexit – được cho là sẽ khiến “Cuộc chiến Sò điệp” giữa Anh và Pháp thêm phức tạp. Chính sách Nghề cá chung chi phối tàu thuyền đến từ mọi quốc gia thành viên EU, như điều chỉnh hạn ngạch và rất nhiều vấn đề khác phù hợp mong muốn của ngư dân khai thác sò điệp. Nhưng giờ đây, khi Anh sắp ra khỏi EU, người Pháp lo ngại nguồn sò điệp của họ trong tự nhiên sẽ bị đe dọa. Sébastien Jumel, Thị trưởng thành phố Dieppe và là một nghị sĩ thuộc đảng Cộng sản Pháp, hôm 29-8 đã khẩn thiết kêu gọi chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron “nhanh chóng ra quy định chung cho mọi ngư dân Pháp và ngư dân nước ngoài sử dụng các phương pháp đánh bắt thủ công để bảo vệ nguồn hải sản”. Theo ông, các tàu của Anh, trong đó có nhiều chiếc rộng hơn 30 mét, đang đánh bắt kiểu công nghiệp và vô trách nhiệm, đe dọa làm cạn kiệt nguồn tài nguyên biển.
THANH TRÚC