16/08/2012 - 21:47

Anh dọa tấn công Đại sứ quán Ecuador để bắt Assange

Bế tắc ngoại giao xung quanh vụ xét xử nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange (ảnh) đã biến thành cuộc đối đầu căng thẳng giữa Anh và Ecuador hôm 15-8 sau khi Anh đe dọa sẽ xông vào Đại sứ quán Ecuador tại Luân Đôn nếu các nhân viên Đại sứ quán Ecuador không chịu giao nộp Assange, người đã lánh nạn tại đây trong suốt 2 tháng qua.

 

Lời đe dọa của giới chức Anh ngay lập tức vấp phải phản ứng từ phía Chính phủ Ecuador. Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patino cho biết có nhận được thông báo của phía Anh về kế hoạch bắt giữ ông Assange, song cảnh báo hành động tự ý xâm nhập Đại sứ quán Ecuador sẽ “vi phạm nghiêm trọng” Công ước Vienne về các mối quan hệ ngoại giao. Trước đó, ông Patino đã báo cáo Tổng thống Ecuador Rafael Correa về vụ việc này. Tổng thống Correa khẳng định Đại sứ quán Ecuador tại Anh có quyền cho ông Assange tị nạn vì ông này có nguy cơ bị trừng phạt ở Mỹ. Nhiều nguồn tin hôm qua cho biết, Ecuador đã quyết định cho Assange tị nạn chính trị tại Ecuador.

Phát ngôn viên của Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết Anh có giao ước trục xuất ông Assange đến Thụy Điển để tiến hành thẩm vấn xung quanh các cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, nhà sáng lập trang WikiLeaks lo ngại Thụy Điển sẽ dẫn độ ông sang Mỹ xét xử về vụ tiết lộ hàng ngàn bức điện tín bí mật của Mỹ hồi năm 2010.

THÁI THANH (Theo Reuters, Guardian)

Mỹ nâng cấp hệ thống phòng thủ cho tàu khu trục Nhật Bản

Mỹ đang thảo luận với Nhật Bản về việc sẽ nâng cấp hai tàu khu trục cho quốc gia châu Á này nhằm đẩy mạnh hệ thống phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo, nguồn tin từ một nhà thầu hàng đầu của Lầu Năm Góc xác nhận hôm 15-8.

Các tàu khu trục thuộc lớp Atago của Nhật Bản trong một lần hoạt động trên biển. Ảnh: usni.org 

Nick Bucci, người phụ trách các chương trình hàng hải thuộc tập đoàn sản xuất vũ khí lớn của Mỹ Lockheed Martin tiết lộ, theo kế hoạch nâng cấp trị giá hàng triệu USD, hai tàu khu trục Atago và Ashigara thuộc lớp Atago mang tên lửa dẫn đường sẽ được trang bị các tên lửa phòng thủ đạn đạo tiên tiến nhất “Aegis”, tương đương với những hệ thống phòng thủ được trang bị trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Hệ thống phòng thủ Aegis của tập đoàn Lockheed Martin là một sự kết hợp phức tạp nhiều thiết bị tinh vi gồm radar, máy tính, phần mềm, màn hình hiển thị, vũ khí và các bộ phận phóng vũ khí nhằm đối phó với một loạt các mối đe dọa trên mặt đất, trên không và dưới nước. Với việc hiện đại hóa trên, tàu khu trục Atago và Ashigara cũng có khả năng phóng tên lửa SM-3, vốn do Nhật Bản và Mỹ hợp tác phát triển.

THANH LIÊM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết