19/12/2015 - 08:57

Anh công bố kế hoạch 5 điểm chống IS

* LHQ quyết chặn nguồn thu nhập của IS

Bộ trưởng Tài chính George Osborne và Ngoại trưởng Philip Hammond của Anh hôm 17-12 đã công bố trên tờ Daily Telegraph một kế hoạch gồm 5 điểm nhằm chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, Syria và trên toàn thế giới.

Đại diện các quốc gia thành viên LHQ tham gia cuộc họp hôm 17-12. Ảnh: Guardian

Yếu tố đầu tiên của kế hoạch là chống khủng bố trong nước với một chiến lược rõ ràng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của IS. Hai ông Osborne và Hammond đồng thời kêu gọi các hành động ngoại giao nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị tại Syria; tăng cường viện trợ nhân đạo nhằm giúp hàng triệu người tị nạn buộc phải trốn chạy trước sự lộng hành của IS và cuộc nội chiến tàn khốc tại đây. Hiện Anh đã sẵn sàng đóng góp thêm 1 tỉ bảng cho công cuộc tái thiết hậu xung đột tại Syria. Trước đó, Luân Đôn đã chi khoảng 1,1 tỉ bảng dành cho những người tị nạn. Hai ông nhấn mạnh, để chống IS, điều cần làm là chống lại phương thức tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của chúng và ngăn chặn dòng chảy các tân binh tràn vào Iraq và Syria. Cuối cùng, cần cắt đứt hệ thống tài chính của lực lượng Hồi giáo vũ trang này trên toàn cầu.

Cũng liên quan đến các nỗ lực chống IS, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong cuộc họp cùng ngày đã thông qua một nghị quyết nhằm cắt đứt nguồn thu mà IS nhận được từ việc buôn bán dầu mỏ và cổ vật, bắt cóc đòi tiền chuộc cũng như các hoạt động phạm tội khác. Theo ước tính của các quan chức LHQ, mỗi năm IS kiếm được khoảng 500 triệu USD chỉ tính riêng từ bán dầu khai thác được tại các khu vực chúng kiểm soát. Ngoài các nguồn thu kể trên, phía Nga cho hay IS mỗi năm còn kiếm 250 triệu USD từ chất photphat, 200 triệu USD từ lúa mạch, 100 triệu USD từ xi-măng...

Theo tờ Guardian, nghị quyết này đã xếp IS ngang hàng với al-Qaeda và Taliban trong danh sách mạng lưới khủng bố quốc tế tàn bạo nhất. Nghị quyết nhấn mạnh, "bất kỳ cá nhân, nhóm, tổ chức nào ủng hộ IS hoặc al-Qaeda" đều phải nhận sự trừng phạt của LHQ, gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại hay cấm vận vũ khí.

TRÍ VĂN
(Theo World Bulletin, Guardian)

TRÍ VĂN (Theo World Bulletin, Guardian)

Chia sẻ bài viết