03/07/2026 - 09:45

Ấn tượng với cô bé lớp 3 giành giải Nhất Cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” 

Em Lâm Trang Hoài An, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Liêu Tú C, xã Liêu Tú, TP Cần Thơ, vừa giành hạng Nhất tại Cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025-2026. Đây không phải lần đầu tiên Hoài An đạt thành tích tốt tại cuộc thi đòi hỏi kỹ năng thực hành ngoại ngữ tiếng Anh, mà trước đó em đã từng đạt điểm khá cao trong cuộc thi TOEFL Primary khu vực miền Nam.

Cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025-2026 nằm trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến tổ chức. Sân chơi thu hút hơn 38.200 thí sinh thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước tham gia. Dự cuộc thi, các thí sinh thể hiện khả năng ngoại ngữ qua các phần thi sân khấu hóa câu chuyện về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thuyết trình, hỏi đáp bằng tiếng Anh với Ban giám khảo.

Thầy Châu Tên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêu Tú C, đồng hành cùng Hoài An trong suốt cuộc thi, cho biết: “Vượt qua hàng ngàn thí sinh, Hoài An là 1 trong 3 học sinh tiểu học của TP Cần Thơ được vào vòng chung kết và giành hạng Nhất ở sân chơi này. Thành tích ấn tượng của Hoài An không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là động lực để khuyến khích học sinh học tốt ngoại ngữ, góp phần lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Cần Thơ năng động, tự tin, sẵn sàng hội nhập với bạn bè quốc tế”.


Em Lâm Trang Hoài An, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Liêu Tú C, đạt hạng Nhất tại Cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025-2026.

Theo thầy Dư Anh Tròn, Tổ trưởng tổ bộ môn tiếng Anh Trường Tiểu học Liêu Tú C, khi vào lớp 1, Hoài An đã bộc lộ năng khiếu và luôn đạt kết quả tốt nhất ở môn tiếng Anh. Năm học 2025-2026, nhà trường tìm hiểu về các cuộc thi và khuyến khích Hoài An tham gia. Tại cuộc thi TOEFL Primary cấp khu vực miền Nam, Hoài An gây bất ngờ khi đạt 218/230 điểm. Trước thành tích vượt trội cùng khả năng nghe, nói tốt, nhà trường đã đăng ký cho Hoài An tham Cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025-2026.

“Hoài An chưa từng tham gia các lớp học tiếng Anh, em tự học tại nhà. Do biết đọc, viết, đàm thoại trôi chảy nên trong giờ học ngoại ngữ, Hoài An và giáo viên trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh” - thầy Dư Anh Tròn thông tin thêm.

Anh Lâm Hòa Văn, cha của Hoài An, cho biết Hoài An có năng khiếu ngoại ngữ. Lúc 2 tuổi, khi tiếp xúc các chương trình thiếu nhi có nội dung tiếng Anh, Hoài An thích thú lắng nghe và bập bẹ nói theo. Với kỹ năng và khả năng giao tiếp ngoại ngữ khá tốt, anh Hòa Văn bắt đầu đồng hành cùng con gái, dạy cho con nói tiếng Anh. Để Hoài An phát âm đúng, anh Hòa Văn vừa dạy cho con nói vừa cho con xem, nghe các chương trình thiếu nhi nói bằng tiếng Anh. Hoài An tiếp thu nhanh, lúc 6 tuổi đã có thể nghe và trò chuyện tiếng Anh trôi chảy.

“Thời đại công nghệ thông tin phát triển nên ở nông thôn các bé vẫn có thể học tiếng Anh qua sách, báo, phim ảnh, chương trình truyền hình. Tuy nhiên, sau khi thu nạp kiến thức cần phải luyện tập, sử dụng thường xuyên, cần môi trường để thực hành tiếng Anh thì mới thông thạo được. Tôi mong Hoài An có nhiều cơ hội được học tập, giao lưu, trau dồi ngoại ngữ để tiến bộ hơn” - anh Lâm Hòa Văn chia sẻ thêm.

Được biết, cha mẹ của Hoài An là giáo viên dạy Tin học và Mỹ thuật tại một trường THCS trên địa bàn xã Liêu Tú. Những năm học qua, Hoài An đều đạt học sinh tiêu biểu.

Nói về quá trình học ngoại ngữ, Hoài An tâm sự: “Mỗi ngày em dành thời gian xem các chương trình thiếu nhi nói tiếng Anh, học tiếng Anh với ChatGPT và trò chuyện bằng tiếng Anh với ba mẹ. Năm nay, tham gia các cuộc thi tiếng Anh, được gặp gỡ trò chuyện với các bạn, anh chị, thầy cô giáo các nơi giúp em học hỏi rất nhiều điều hay. Học tiếng Anh thật sự rất bổ ích và thú vị”.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết