Tại khu vực rìa thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Ðộ, một vùng đất khô cằn rộng lớn có kích thước khoảng 14.000 sân bóng đá đang trở thành nơi thử nghiệm cho mô hình nhằm giúp thế giới không còn phụ thuộc vào nguồn dược phẩm của Trung Quốc.

Công nhân làm việc tại một cơ sở sản xuất dược chất ở bang Andhra Pradesh, Ấn Ðộ. Ảnh: Bloomberg
Địa điểm trống trải trên sẽ là nơi tọa lạc của “thành phố dược phẩm”, dự kiến sẽ thu hút khoảng 8,4 tỉ USD đầu tư và 560.000 nhân công đến làm việc. Các công ty dược gồm Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. và Zydus Lifesciences Ltd. cho biết sẽ xem xét xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc ở đây. Về phần mình, giới chức Ấn Ðộ cho hay, trong vòng 2 năm sau khi khu đất được bàn giao, họ sẽ cung cấp các nguyên liệu thô quan trọng cho các loại thuốc như thuốc kháng sinh penicillin, thuốc kháng viêm không steroid ibuprofen và thuốc chống sốt rét trên khắp thế giới.
Theo kế hoạch, “thành phố dược phẩm” nằm cách sân bay Hyderabad khoảng 35km về phía Nam nói trên sẽ tập trung sản xuất một lượng lớn dược phẩm, giúp các công ty dược phẩm Ấn Ðộ cắt giảm chi phí và trở nên cạnh tranh hơn về giá. “Khi chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch thành lập “thành phố dược phẩm”, chúng tôi xem xét nhiều khu vực khác nhau. Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn bởi họ sở hữu nhiều lợi thế khác nhau, chẳng hạn như nguồn vốn mạnh, cơ sở hạ tầng lại rẻ hơn trong khi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ. Tại "thành phố dược phẩm", chúng tôi đã đưa ra các yếu tố để có thể cắt giảm vốn đầu tư và chi phí hoạt động cho các công ty trong phạm vi từ 25-30%” - Sakthi Nagappan, người dẫn đầu sáng kiến thành lập "thành phố dược phẩm", cho biết.
Bloomberg cho hay trọng tâm của nỗ lực trên là cuộc đua của Ấn Ðộ nhằm phá vị thế kiểm soát của Trung Quốc, nơi cung cấp gần 70% dược chất cho ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Ðộ. Bước đi này cho thấy Chính phủ Ấn Ðộ ngày càng lo ngại về sự siết chặt của Trung Quốc đối với nguồn cung cấp dược phẩm cũng như những thách thức mà New Delhi phải đối mặt. Theo đó, Ấn Ðộ không chỉ khó đảm bảo nguồn cung cấp dược phẩm cho chính nước mình mà xuất khẩu cũng bị đe dọa, trong bối cảnh New Delhi đang cung cấp hầu hết các loại thuốc được bán tại các hiệu thuốc ở Mỹ và hàng trăm quốc gia trên toàn cầu.
Việc Ấn Ðộ phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu thô của Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng, bởi 2 nước thường xuyên xuất hiện các cuộc đụng độ dọc biên giới và trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày càng “chuộng” dùng lợi thế thương mại của nước này để chống lại các nước bất đồng về chính trị.
Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi từng háo hức quảng bá nước này là “nền dược phẩm của thế giới” nhưng sự phụ thuộc của ngành sản xuất dược phẩm trị giá 42 tỉ USD của Ấn Ðộ vào Trung Quốc đã bị phơi bày trong thời gian đầu bùng phát đại dịch COVID-19. Còn nhớ vào đầu năm 2020, Trung Quốc đã cho phong tỏa tỉnh Hồ Bắc, trung tâm sản xuất dược phẩm của Trung Quốc, khi virus Corona lây lan ra khỏi thành phố Vũ Hán, khiến các lô hàng nguyên liệu thô dùng để sản xuất thuốc bị chặn đứng, không được xuất khẩu, dẫn tới giá dược chất ở Ấn Ðộ và nhiều nơi trên thế giới tăng tới 100%. “Khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu bị gián đoạn” - Samina Hamied, Phó Chủ tịch Cipla Ltd., một trong những nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất Ấn Ðộ, nhớ lại.
Trung Quốc chiếm 28% thị trường dược chất toàn cầu trị giá 236 tỉ USD hồi năm 2018. Trung Quốc chưa bao giờ ngừng cung cấp dược phẩm vì lý do chính trị và vẫn tiếp tục duy trì nguồn cung cấp thuốc ngay cả khi cuộc chiến thương mại với Mỹ đạt đến đỉnh điểm. Song, các nước phương Tây ngày càng tỏ ra khó chịu trước thực tế là nguồn cung cấp các loại thuốc họ thường dùng lại phụ thuộc vào một đối thủ địa chính trị lớn. Gần đây, giới lập pháp Mỹ đã ban hành một loạt dự luật nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng dược phẩm của nước này trước Trung Quốc.