31/12/2018 - 18:47

An Giang lại có thêm nhà văn đoạt giải “Tác giả trẻ” 

(CT)- Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam vừa công bố Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Việt Nam năm 2018. Đáng chú ý, hạng mục “Tác giả trẻ” được chọn trao cho tác giả Vĩnh Thông (An Giang).

Tập thơ “Khắc khoải nâu” của Vĩnh Thông. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Tập thơ “Khắc khoải nâu” của Vĩnh Thông. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Tác giả Vĩnh Thông đoạt giải này với tác phẩm tuyển tập thơ “Khắc khoải nâu” vừa mới ra mắt. Vĩnh Thông cho biết, tập thơ có 45 bài thơ, được sáng tác từ năm 2014-2017, nội dung chính viết về những trăn trở, suy tư của tuổi trẻ trước cuộc sống hiện tại. Trước đó, Vĩnh Thông từng ra 5 quyển sách ở đủ thể loại: truyện ngắn, biên khảo, thơ…

Tác giả Vĩnh Thông sinh năm 1998, quê An Giang, hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Anh được xem là hiện tượng của làng văn Việt Nam khi có nhiều tác phẩm văn học ấn tượng lúc chỉ mới 12-13 tuổi.

Vĩnh Thông là tác giả thứ 6 của An Giang đoạt giải “Tác giả trẻ” của Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Việt Nam. Trước đó là: Trần Sang, Nguyễn Bàng, Nghiêm Quốc Thanh, Nguyễn Mạnh Hà và Lê Quang Trạng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết