12/02/2012 - 09:26

An Giang coi trọng yếu tố “nội lực” trong xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu đến năm 2015 có 25% số xã và đến năm 2020 có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh An Giang đã triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với phương châm “Phát huy nội lực, sức mạnh của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội” bằng Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 9-2-2012.

Ngay từ bây giờ các địa phương tiến hành phát động sớm phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tập trung tuyên truyền cho cán bộ đảng viên các ngành các cấp, tuyên truyền theo giới: thanh niên, phụ nữ, tôn giáo, dân tộc để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp các ngành các cấp chọn các nội dung và biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Ngoài nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư theo kế hoạch hàng năm, tỉnh tập trung lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn vốn hợp pháp, hỗ trợ vốn tín dụng và vận động nhân dân đóng góp với tinh thần tự nguyện để xây dựng nông thôn mới, chú trọng nhân rộng các điển hình, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, chính sách phù hợp tạo để đẩy mạnh hiệu quả của phong trào.

Để phù hợp với đặc điểm là tỉnh thuần nông, 80% là địa bàn nông thôn và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chọn là đơn vị chỉ đạo điểm của Cụm Tây Nam bộ trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang đã triển khai 20 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với các tỉnh thành trong cả nước về “Ứng dụng KHCN, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp”, do vậy tỉnh còn chọn huyện Thoại Sơn và 5 xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn); Long Điền A (Chợ Mới); Bình Chánh (Châu Phú); Núi Voi (Tịnh Biên); Tà Đảnh (Tri Tôn) để chỉ đạo điểm. Hiện nay lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đoàn định kỳ 1 tuần kiểm tra 1 xã để kịp thời uốn nắn, khắc phục những khó khăn vướn mắc, nhằm xây dựng nông thôn mới An Giang thật sự chất lượng, phát triển bền vững.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết