19/05/2010 - 22:12

An Giang: Chuyển giao qui trình nuôi nấm xanh phòng trừ rầy nâu cho nông hộ

Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh An Giang và Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa chuyển giao đến nông dân tỉnh An Giang qui trình nhân nuôi nấm xanh tại qui mô nông hộ. Đây là mô hình giúp nông dân có thể cùng nhau tự sản xuất và sử dụng nấm xanh trong phòng trừ rầy nâu hại lúa; đồng thời, giúp giảm ô nhiễm môi trường từ việc giảm thuốc hóa học, tạo sự cân bằng sinh thái trên đồng ruộng. Theo Viện lúa ĐBSCL, sau gần 8 năm nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, chế phẩm sinh học nấm xanh đã được đưa vào danh mục thuốc BVTV, với tên thương mại là Metarhizium anisopliae. Sau 7 ngày phun, hiệu quả diệt trừ các loài rầy trên lúa đạt 73,5-91,5%; trừ bọ xít hại lúa là 73-88% (tùy theo điều kiện nhiệt, ẩm độ của từng vụ, từng vùng và trên từng cây trồng khác nhau) và không gây ảnh hưởng xấu tới thiên địch, con người, gia súc và môi trường. Qua mô hình sẽ giúp nông dân tiết giảm chi phí trong phòng trừ sâu rầy khoảng 500.000-1.000.000 đồng/ha trong canh tác lúa.

Mô hình được triển khai thực hiện trong thời gian 9 tháng (từ tháng 4 đến tháng 12-2010), với tổng kinh phí gần 490 triệu đồng. Đến nay, Chi cục BVTV tỉnh đã tổ chức được 11 lớp tập huấn chuyển giao qui trình tại 11 điểm cho 330 lượt nông dân và cán bộ kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng mô hình thực nghiệm trên đồng ruộng, với tổng diện tích 220 ha.

HỒNG TRANG

Chia sẻ bài viết